THẾ GIỚI 24H: Mỹ tiến hành thêm một vụ không kích ở Iraq

Xe ô tô bốc cháy sau vụ không kích do Mỹ tiến hành tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 3/1/2020. Ảnh: ANI new
Xe ô tô bốc cháy sau vụ không kích do Mỹ tiến hành tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 3/1/2020. Ảnh: ANI new
TPO - Đài truyền hình Iraq ngày 4/1 đưa tin Mỹ đã tiến hành thêm một vụ không kích nhằm vào một đoàn xe ở phía Bắc của thủ đô Baghdad.

Tuy nhiên, đài này hiện chưa công bố thông tin chi tiết hay danh tính của những người có mặt trong đoàn xe. Cùng ngày, một nguồn tin quân đội Iraq cho biết vụ không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào một lực lượng dân quân dòng Shi'ite được Iran ủng hộ. Vụ việc này làm 6 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Tại hiện trường, có 2 trong 3 chiếc xe đã bốc cháy. Vụ tấn công xảy ra lúc 1 giờ 12 phút sáng giờ địa phương.


Trong bài phát biểu trước báo giới và phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 cho biết Tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bị “tiêu diệt” khi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ. Tổng thống Trump nói: “Soleimani đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao và nhân viên quân sự Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiêu diệt được mối đe dọa này kịp thời.”


Ngày 3/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng việc Mỹ sát hại Tư lệnh Đặc nhiệm Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani là hành động tự vệ chính đáng. Theo Thủ tướng Netanyahu, Thiếu tướng Soleimani là chủ mưu của nhiều âm mưu tấn công chống lại "người dân Mỹ và nhiều người vô tội khác". Ông Netanyahu cũng khen ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã hành động "nhanh chóng, quyết liệt và dứt khoát".


Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3/1 cho biết sẽ triển khai 3.500 binh sĩ thuộc Sư đoàn lính dù 82 tới Kuwait để tăng cường an ninh tại khu vực Trung Đông. Trước đó, Mỹ cũng đã triển khai 750 binh sĩ thuộc Sư đoàn lính dù 82 tới Kuwait hôm 2/1. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết lực lượng mới được triển khai tại Trung Đông thuộc "lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu" của Sư đoàn lính dù 82, đơn vị được đào tạo và chuẩn bị để triển khai trong tình huống khẩn cấp. Ngoài 4.250 binh sĩ đã tới Kuwait, số binh sĩ còn lại của lữ đoàn nói trên đã được lệnh sẵn sàng ra mặt trận.


Ngày 3/1, trong một tuyên bố, Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) cho biết khoảng 20 quả rocket đã được quân đội miền Đông (LNA) bắn vào các mục tiêu gần sân bay quốc tế Mitiga của thủ đô Tripoli, buộc lực lượng chức năng phải đóng cửa sân bay này. GNA cho biết thêm các cuộc pháo kích “bừa bãi” của LNA nhằm vào sân bay Mitiga được bắt đầu từ đêm 2/1 (theo giờ địa phương) và kéo dài đến rạng sáng 3/1, khiến nhiều gia đình thường dân cư trú gần đó phải rời bỏ nhà cửa.


Một phần tử bị nghi là thuộc thành phần cực đoan đã dùng dao sát hại 1 người và làm bị thương 2 người khác trong chiều ngày 3/1 tại thành phố Villejuif ở ngoại ô phía Nam thủ đô Paris, trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 14h chiều ngày 3/1 theo giờ địa phương khi kẻ tấn công dùng dao hạ sát 1 người đàn ông 56 tuổi và làm trọng thương vợ của người đàn ông này trong công viên Hautes-Bruyères của thành phố Villejuif, ngoại ô phía Nam thủ đô Paris.


Cảnh sát Hà Lan cho biết trong ngày 3/1, một bom thư mới đã xuất hiện tại khách sạn Okura, phía Nam thủ đô Amsterdam. Đây là bom thư mới nhất sau một loạt bom thư được gửi tới nhiều thành phố của nước này trong vài ngày gần đây. Theo cảnh sát nước này, nhân viên văn thư của khách sạn phát hiện bức thư này và đã nhấn chuông báo động. Tuy nhiên, khách sạn đã không phải sơ tán nhân viên và khách lưu trú. Hiện các cơ quan an ninh của Hà Lan đang tiến hành điều tra vụ việc.


Ngày 3/1, hàng chục nghìn người trên khắp cả nước Ấn Độ tiếp tục đã đổ xuống đường phố tuần hành phản đối Luật Quốc tịch sửa đổi của nước này. Tuần hành diễn ra tại nhiều thành phố lớn như thủ đô New Delhi, Bangalore, Siliguri, Chennai,... trong đó Bangalore ghi nhận số người tham gia tuần hành đông nhất - lên tới khoảng 30.000 người, tiếp theo là Siliguri với 20.000 người.


Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật cho phép triển khai binh sĩ tới Libya nhằm ủng hộ chính phủ lâm thời được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận ở Tripoli. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra tuyên bố cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tới Libya sẽ có tác động tiêu cực đối với sự ổn định của khu vực. Ai Cập ủng hộ các lực lượng dưới quyền chỉ huy của tướng Khalifa Haftar ở miền Đông Libya.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.