THẾ GIỚI 24H: Khinh khí cầu rơi giữa phố đông đúc ở Mỹ, nhiều người tử nạn

0:00 / 0:00
0:00
Đội cứu hộ tại hiện trường vụ rơi khinh khí cầu chết người ở Albuquerque, New Mexico. Ảnh: AP.
Đội cứu hộ tại hiện trường vụ rơi khinh khí cầu chết người ở Albuquerque, New Mexico. Ảnh: AP.
TPO - Năm người thiệt mạng sau khi khinh khí cầu va vào đường dây điện ở thành phố lớn nhất bang New Mexico, Mỹ hôm 26/6, cảnh sát cho biết.

Phát ngôn viên cảnh sát Gilbert Gallegos cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 26/6 ở phía tây của thành phố Albuquerque, thuộc bang New Mexico, Khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo lời người phát ngôn cảnh sát Gallegos, chiếc khinh khí cầu nhiều màu bay đâm vào đường dây điện, đánh sập nguồn điện tới hơn 13.000 ngôi nhà. Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) nói rằng phần giỏ khí cầu rơi khoảng 30 m xuống trúng dải phân cách giữa một con đường đông đúc và bốc cháy. Phần bóng khí cầu đáp xuống sân thượng của nhà dân. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định. FAA và Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia đang điều tra.

Công ty của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiện thành phố New York vì cho rằng thành phố này đã tìm cách hủy hợp đồng của họ trong điều hành sân golf Ferry Point. Quyết định hủy hợp đồng được đưa ra hồi đầu năm với cáo buộc ông Trump có liên đới đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.

Quan chức an ninh khu vực người Kurd ở Iraq ngày 26/6 cho biết, tổng cộng có bốn máy bay không người lái gắn mìn đã tấn công hai khu vực ở thành phố Erbil, thủ phủ khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq, nhưng không gây thiệt hại về người. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào sáng sớm khi ba máy bay không người lái tấn công vào một ngôi nhà của người dân ở ngôi làng gần thành phố Erbit, sau đó 2 chiếc đã tự phát nổ.

Bộ trưởng Y tế Anh hôm 26/6 đã từ chức sau khi xin lỗi vì 'phá vỡ các quy tắc' về Covid-19 khi ôm hôn trợ lý của mình tại trụ sở Bộ Y tế nước này. Trong lá thư của mình, ông ca ngợi “sự cống hiến và lòng dũng cảm của các nhân viên thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia”, nhưng không đề cập đến các nhân viên làm công tác chăm sóc xã hội.

Cựu bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế vào tối 26/6 chưa đầy hai giờ sau khi ông Matt Hancock từ chức do vi phạm các quy định giãn cách xã hội. Ông Javid sẽ trở lại dẫn dắt công tác ứng phó với đại dịch COVID-19 sau khi từ chức Bộ trưởng Tài chính vào năm ngoái. Cùng với nhiệm vụ giám sát chính phủ trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, ông Javid sẽ chịu trách nhiệm đưa ra những cải cách đối với việc tài trợ và cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội.

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo, ngày 26/6, ít nhất 46 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 25 người khác bị thương trong các vụ đụng độ ở tỉnh Takhar, miền Bắc nước này. Thông báo cho biết đụng độ xảy ra khi Lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan (ANDSF) với sự hậu thuẫn của lực lượng địa phương và Không quân Afghanistan tấn công một đoàn xe của Taliban và các địa điểm tập kết của lực lượng này ở các khu ngoại ô Dasht-e-Qala và Rustaq vào sáng cùng ngày.

Trong 24 giờ qua, Indoensia ghi nhận 21.095 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á lên 2.093.962 ca, trong đó có 56.729 ca tử vong. Ngày 26/6, Bộ Y tế Indonesia công bố số liệu cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 21.095 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này hiện là 2.093.962 ca.

Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể Delta trong cộng đồng, khiến các nhà chức trách địa phương phải siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch tại một khu vực phía Nam của hòn đảo này. Theo người đứng cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung, ca mắc trong cộng đồng trên là một trong số sáu ca mắc biến thể Delta mới được phát hiện tại huyện Bình Đông, phía Nam đảo Đài Loan. Lực lượng chức năng đã triển khai xét nghiệm trên diện rộng tại khu vực có ca mắc, đồng thời tiến hành cách ly những người tiếp xúc gần với ca bệnh.

Ông Donald Trump trở lại bang Ohio, Mỹ để tổ chức cuộc vận động lớn đầu tiên dưới hình thức mít tinh kể từ khi rời Nhà Trắng, khởi đầu các sự kiện công khai trước cuộc bầu cử 2022.Hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt trước hàng giờ tại sự kiện được tổ chức lúc 19 giờ ngày 26/6 (theo giờ địa phương), khi nhạc rock bùng lên từ sân khấu, The Hill đưa tin. Một số người đã cắm trại ngay tại địa điểm trong nhiều ngày để có hàng ghế đầu.

Hàng nghìn tín đồ ném gia súc và nhiều lễ vật khác xuống miệng núi lửa Bromo - phía tây đảo Java, Indonesia. Đây là nghi thức tôn giáo đã tồn tại hàng thế kỷ. Ngày 26/6, những người từ bộ tộc Tengger đã tập trung xung quanh miệng núi lửa Bromo - núi lửa hiện vẫn đang hoạt động với độ cao khoảng độ cao 2.329 m - để ném xuống đó trái cây, rau, hoa hay thậm chí là gia súc như dê hay gà. Đây được coi là một phần của lễ hiến tế Yadnya Kasada diễn ra hàng năm. Mỗi khi chuẩn bị phun trào, những người Tengger sẽ thực hiện nghi thức hiến tế lương thực cho ngọn núi.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.