THẾ GIỚI 24H: Israel khẩn trương sơ tán dân để tấn công miền Nam Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những động thái gần đây cho thấy Israel đang chuẩn bị kế hoạch đổ bộ Rafah - thành trì cuối cùng của Hamas, bất chấp áp lực từ nhiều bên.
THẾ GIỚI 24H: Israel khẩn trương sơ tán dân để tấn công miền Nam Gaza ảnh 1
Lều tạm ở Rafah. Ảnh: REUTERS

Các quan chức Israel cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã chuẩn bị khoảng 40.000 lều, mỗi lều có sức chứa từ 10-12 người, trong khi nội các chiến tranh của Israel dự kiến họp trong hai tuần tới để xem xét kế hoạch sơ tán người dân khỏi TP. Rafah. Ngày 24/4, lực lượng Israel cũng cho biết đã huy động 2 lữ đoàn để chiến đấu trên bộ ở Dải Gaza, nhưng không nêu rõ địa điểm. Theo tờ The Wall Street Journal, những dấu hiệu này cho thấy Israel vẫn giữ kế hoạch đổ bộ vào Rafah – thành trì cuối cùng của Hamas ở Dải Gaza, sau nhiều tuần trì hoãn.


Trong chuyến thăm không báo trước tới Ukraine vào ngày 29/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thừa nhận các thành viên NATO đã không thực hiện lời hứa về viện trợ quân sự cho Ukraine trong những tháng gần đây.Đây là chuyến thăm thứ 3 đến Ukraine của Tổng thư ký NATO kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga – Ukraine. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Mỹ đã mất 6 tháng để thống nhất một gói viện trợ cho Ukraine, trong khi các đồng minh châu Âu vẫn chưa giao số đạn dược như đã hứa. Ông Jens Stoltenberg khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi.


Ấn Độ phản đối Canada vì phong trào ly khai Khalistan. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 29/4 đã triệu tập Phó Đại sứ Canada tại nước này tới để trao công hàm phản đối việc các khẩu hiệu ủng hộ phong trào ly khai Khalistan xuất hiện tại một sự kiện ở thành phố Toronto. Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các lãnh đạo cấp cao khác.


Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ cấm cửa TikTok. Trung Quốc mới đây cảnh báo có thể thực hiện các biện pháp đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành dự luật liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) và TikTok. "Nếu Mỹ kiên quyết đi theo đường lối của mình, Trung Quốc sẽ thực hiện các bước đi cứng rắn và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc lợi ích an ninh và phát triển", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết trong bài phát biểu hôm 29/4 (giờ địa phương). Theo đó, ông Lin Jian kêu gọi Mỹ không thực hiện những phần "tiêu cực, liên quan tới Trung Quốc" được đề cập trong dự luật mới thông qua hồi tuần trước.


Người biểu tình Ba Lan dỡ bỏ phong tỏa ở biên giới Ukraine. Theo Kiev Post, ngày 29/4, nông dân Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại tất cả các trạm kiểm soát ở biên giới Ukraine sau nhiều tháng biểu tình liên tục gây ra căng thẳng chưa từng có giữa hai nước.


Israel nhờ Mỹ ngăn ICC bắt giữ Thủ tướng Netanyahu. Theo các nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm “không ngừng nghỉ với các bên liên quan”, đặc biệt là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhằm tìm cách ngăn Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt ông cùng một số quan chức Israel khác. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo lệnh bắt giữ hoặc bất kỳ bước đi nào khác mà Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thực hiện sẽ tạo ra “một tiền lệ nguy hiểm”. Ông khẳng định chừng nào ông còn nắm quyền, “Israel sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của ICC nhằm làm suy yếu quyền tự vệ vốn có của mình”. Ông tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza là một “cuộc chiến chính nghĩa chống lại những kẻ khủng bố” và Israel sẽ tiếp tục cho đến khi giành chiến thắng.


Mỹ, Anh kêu gọi Hamas cân nhắc đề xuất ngừng bắn 40 ngày. Ngày 29/4, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết phong trào Hồi giáo Hamas đã nhận được đề nghị ngừng bắn trong 40 ngày và việc trả tự do cho hàng nghìn tù nhân Palestine, để đổi lấy việc trao trả các con tin người Israel.


Tajikistan đã triệu tập đại sứ Nga tại Dushanbe để phản đối điều mà họ mô tả "Moscow đối xử không công bằng đối với công dân Tajikistan ở Nga". "Chúng tôi đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Nga Semyon Grigoryev tại Dushanbe để bày tỏ quan ngại sâu sắc về các trường hợp công dân Tajikistan bị đối xử tiêu cực có chủ ý ở Nga" - Bộ Ngoại giao Tajikistan nhấn mạnh. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới chức Nga tiến hành bắt giữ một số nghi phạm mà họ cho biết đến từ Tajikistan, sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow tối 22/3.

MỚI - NÓNG