THẾ GIỚI 24H: Dưới sức ép của người dân, toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab phát biểu tại trụ sở chính phủ ở Beirut hôm 10/8. Ảnh: cắt từ video.
Thủ tướng Lebanon Hassan Diab phát biểu tại trụ sở chính phủ ở Beirut hôm 10/8. Ảnh: cắt từ video.
TPO - Thủ tướng Lebanon Hassan Diab hôm 10/8 thông báo toàn bộ chính phủ của ông từ chức sau vụ nổ thảm khốc ở Beirut.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Thủ tướng Diab nói rằng vụ nổ kho vật liệu dễ nổ cất trữ tại cảng ở thủ đô trong bảy năm qua là “hậu quả của nạn tham nhũng”. "Hôm nay chúng tôi tuân theo ý muốn của người dân với yêu cầu truy cứu những người phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này, những người đã trốn tránh suốt 7 năm. Và chúng tôi đáp ứng nguyện vọng về sự thay đổi thực sự của người dân... Tôi thông báo hôm nay toàn bộ chính phủ từ chức", ông Diab phát biểu. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc họp nội các cùng ngày, trong đó, theo tiết lộ của Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan, toàn bộ nội các chính phủ đã từ chức. Theo luật pháp Lebanon, chính phủ buộc phải giải tán và thành lập nội các mới khi có ít nhất 7 trong 20 bộ trưởng từ chức.


Ngày 10/8, hàng trăm người đã đập phá, đột nhập và lấy cắp đồ từ các cửa hàng, cũng như đụng độ với cảnh sát tại quận trung tâm mua sắm Magnificent Mile, cũng như tại các khu vực trung tâm khác của thành phố Chicago (Mỹ). Người phát ngôn cảnh sát Chicago cho biết những người này đã nổ súng vào cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải đáp trả. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ bạo loạn. Dự kiến, cảnh sát sẽ tiến hành họp báo trong ngày 10/8. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực trên, song theo các nhân chứng, nhiều đối tượng vẽ graffiti phản đối cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị gián đoạn chỉ vài phút sau khi bắt đầu và mật vụ Mỹ đã đưa ông ra khỏi phòng họp giữa lúc xuất hiện thông tin có tiếng súng nổ bên ngoài Nhà Trắng, theo RT. Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin có hai “tiếng nổ lớn” bên ngoài Nhà Trắng. Theo Fox News, ông Trump cho biết dường như một người có vũ trang đã bị Mật vụ Mỹ bắn và người này đã được đưa tới bệnh viện. Ông Trump cho hay không có ai khác bị thương.

Trong một động thái được cho là nhằm cảnh báo Israel, ngày 10/8, phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza đã bắn hàng loạt quả rocket ra Địa Trung Hải. Đây là diễn biến mới nhất tại khu vực sau khi nhiều ngày hai bên bắn trả lẫn nhau. Theo các nguồn tin an ninh Palestine, đã có ít nhất 8 quả rocket được bắn từ Dải Gaza hướng về phía Địa Trung Hải. Hãng tin AFP của Pháp dẫn một nguồn tin thân cận với phong trào trên, cho hay vụ bắn rocket này nhằm gửi "một thông điệp" tới Israel rằng các nhóm vũ trang ở Gaza sẽ không im lặng thêm nữa trước hành động phong tỏa của nước này.

Theo RT ngày 10/8 đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc quyết định trừng phạt 11 quan chức Mỹ từ hôm nay. Người đại diện phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, lệnh trừng phạt nhắm vào 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả việc Washington trừng phạt trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cùng 10 quan chức đặc khu và Trung Quốc đại lục (hôm 7-8): "Nhằm đáp trả những hành vi sai trái của Mỹ, Trung Quốc tiến hành trừng phạt những cá nhân có liên quan đến vấn đề Hong Kong. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các quan chức Hong Kong và đại lục đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

Tối 10/8 (giờ Việt Nam), thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ, đã rung chuyển sau một vụ nổ lớn, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo Fox News, nhiều ngôi nhà tại hiện trường vụ nổ đã bị san phẳng.Nguyên nhân ban đầu được xác định là nổ khí gas tại 3 ngôi nhà liền nhau. Theo các nguồn tin, đã có một phụ nữ tử vong trong khi hai người khác bị thương nặng. Có ít nhất 5 người mắc kẹt trong các ngôi nhà đã bị sập, trong đó có cả trẻ em.

Một vụ xả súng xảy ra vào đêm 9/8 (theo giờ địa phương) tại thành phố Recife, bang Pernambuco, phía Đông Bắc Brazil đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Những kẻ tấn công đã tới khu trung tâm Ipojuca của thành phố Recife trên 2 chiếc ôtô và xả súng bừa bãi vào người dân đang ăn uống tại đó, khiến 3 người tử vong tại chỗ và 12 người bị thương. Ngay sau đó, nhóm này đã di chuyển tới một tòa nhà gần đó và sát hại thêm 2 người khác. Theo điều tra tại hiện trường, cảnh sát dự đoán có ít nhất 8 người đã tham gia vào vụ thảm sát mà nhà chức trách Brazil đánh giá là cực kỳ “man rợ” này.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 192.686 trường hợp mắc COVID-19 và 3.943 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 20,2 triệu người, trong đó tăng mạnh nhất ở các điểm nóng như Mỹ, Brazil, Ấn Độ. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễmCOVID-19 trên toàn cầu là 20.219.517 ca, trong đó có 737.495 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 13.025.362 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 64.743 ca và 6.456.660 ca đang điều trị tích cực.
MỚI - NÓNG