THẾ GIỚI 24H: Đấu súng với cảnh sát, 6 kẻ khủng bố bị tiêu diệt

Lực lượng chống khủng bố Ấn Độ
Lực lượng chống khủng bố Ấn Độ
TPO - 6 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong vụ đấu súng với lực lượng an ninh Ấn Độ tại huyện Anantnag ở bang Jammu và Kashmir vào sáng sớm 23/11.

Theo các nguồn tin cảnh sát, đối tượng Azad Ahmad Malik (còn có biệt danh Dada), kẻ bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Shujaat Bukhari, nằm trong số 6 phiến quân bị bắn chết. Lực lượng an ninh Ấn Độ không bị thương vong gì trong vụ đọ súng trên. Nhà chức trách đã tạm ngưng dịch vụ internet di động tại khu vực để phòng ngừa các vụ tấn công khủng bố.


Trong ngày 23/11, hàng trăm người trong số này đã tự di chuyển đến cửa khẩu El Chaparral với Mỹ và tuyên bố sẽ đợi cho đến khi có thể xin tị nạn, bất chấp chính quyền Washington siết chặt biên giới. Trong những tuần gần đây, khoảng 6.000 người từ các quốc gia Trung Mỹ đã di chuyển bằng những đoàn xe lớn để đến Mexico nhằm sang Mỹ. Hiện chính quyền Mexico đã tạm tập trung phần lớn những người này vào một sân vận động ở thành phố biên giới Tijuana để tìm phương án giải quyết.


Ngày 23/11, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ đang muốn đánh lạc hướng dư luận khỏi những hành động vi phạm hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) bằng việc cáo buộc Moscow vi phạm thỏa thuận này. Phát biểu với báo giới, ông Patrushev nhấn mạnh: "Chúng ta phải thừa nhận về khả năng sử dụng những đòn tấn công bằng thông tin của Mỹ. Đằng sau những lý lẽ dài dòng về các biện pháp ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ là một âm mưu cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước INF, nhằm đánh lạc hướng dư luận thế giới khỏi những hành động vi phạm của chính Washington".


Hãng thông tấn Mizan của Iran ngày 23/11 cho biết, Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắt giữ một tàu cá của Saudi Arabia và các thủy thủ trên tàu. Theo một quan chức tại cảng Bushehr, lý do bắt giữ tàu cá đang được điều tra. Ông cũng không tiết lộ quốc tịch cũng như số thủy thủ bị bắt giữ.


Ngày 23/11, Hạ nghị sỹ Mỹ Adam Schiff cho biết các nghị sỹ đảng Dân chủ trong Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ sẽ điều tra về những phản ứng của Tổng thống Donald Trump liên quan đến vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Đây là một phần trong một cuộc điều tra sâu rộng về mối quan hệ Mỹ-Saudi Arabia sẽ được tiến hành trong năm 2019.


Bộ Ngoại giao Pháp vừa tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có lệnh cấm đi lại, đối với 18 công dân Saudi Arabia có liên quan tới vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết, đây mới chỉ là biện pháp tạm thời và nước này có thể xem xét hoặc mở rộng lệnh trừng phạt tùy vào tiến trình điều tra. Tuyên bố ngày 22/11 của Bộ Ngoại giao Pháp không nêu rõ danh tính của những cá nhân bị trừng phạt, song trước đó vài ngày, Chính phủ Đức cũng đã cấm nhập cảnh đối với 18 quan chức Saudi Arabia, đình chỉ mọi hoạt động bán vũ khí cho Saudi Arabia, kể cả các đơn hàng đã được phê duyệt.


Ngày 23/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Israel và Palestine, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng đóng vai trò hòa giải giữa hai bên. Phát biểu bên lề Đối thoại Địa Trung Hải 2018 tại Rome (Italy), ông Lavrov nêu rõ Nga sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực hòa giải Palestine giữa Ramallah và Gaza, bao gồm cả những nỗ lực của Ai Cập.


Ngày 23/11, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán của nước này tại thành phố Karachi (Pakistan) khiến 4 người chết, đồng thời kêu gọi chính quyền Pakistan đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc và siêu dự án của nước này tại Pakistan. Ông Cảnh Sảng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, tất cả mọi nhân viên làm việc bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố cảng Karachi (Pakisan) đều an toàn sau vụ tấn công nhằm vào cơ quan này, và những kẻ tấn công đã không xâm nhập được vào bên trong lãnh sự quán Trung Quốc.


Ngày 23/11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã cảnh báo tình hình "đáng báo động" về người di cư châu Phi bỏ mạng trên hành trình vượt biển tới Tây Ban Nha. Theo IOM, kể từ đầu năm đến nay, có ít nhất 631 người di cư châu Phi bị thiệt mạng trong hành trình vượt biển tới Tây Ban Nha. Con số này tăng gần gấp 3 lần so với của cả năm 2017.


Các chuyên gia về vấn đề Mỹ-Trung Quốc (TQ) cho biết các ưu đãi thị thực (visa) dành cho giới học giả TQ bị Mỹ rút lại mà không có những lý do cụ thể. Tờ South China Morning Post ngày 22/11 cho biết Đại sứ quán Mỹ có trụ sở tại Bắc Kinh đã bỏ loại thị thực cho phép các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu Mỹ-TQ được phép nhập cảnh nhiều lần vào Mỹ trong 10 năm.

MỚI - NÓNG