THẾ GIỚI 24H: Cộng hòa Síp tạm ngừng chương trình đổi tiền lấy quốc tịch

Chương trình dùng tiền mua quốc tịch của Cyprus sẽ bị tạm dừng từ 1/11. Ảnh: AP.
Chương trình dùng tiền mua quốc tịch của Cyprus sẽ bị tạm dừng từ 1/11. Ảnh: AP.
TPO - Cộng hòa Síp cho biết nước này tạm dừng chương trình “Hộ chiếu vàng”, chương trình nhận nhiều chỉ trích nặng nề của cộng đồng quốc tế, khi cho phép người nước ngoài dùng tiền đầu tư vào nước này để lấy quốc tịch.

Ngày 13/10, người phát ngôn chính phủ Cộng hòa Síp - Kyriakos Koushos cho biết, nước này sẽ tạm dừng chương trình cho phép người nước ngoài dùng tiền mua quốc tịch. Quyết định tạm dừng chương trình được mệnh danh là "Hộ chiếu vàng" sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11Chương trình này của Cộng hòa Síp được triển khai từ năm 2013 cấp hộ chiếu cho người nước ngoài quyền cư trú và quyền công dân nếu họ đầu tư tối thiểu khoảng 2 triệu euro vào quốc gia này. Chương trình đã thu về cho nước này khoảng 7 tỷ euro, trong đó chủ yếu là những người có quốc tịch Nga và Trung Quốc.


 Hy Lạp sẽ không tiến hành bất cứ một cuộc đàm phán nào với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này cho biết sẽ tiếp tục đưa tàu thăm dò tới khu vực tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải. Thủ tướng Hy Lạp - Kyriakos Mitsotakis trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas đã gửi một thông điệp rằng, Hy Lạp sẽ không tiến hành bất cứ một cuộc đàm phán nào với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này cho biết sẽ tiếp tục đưa tàu thăm dò tới khu vực tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải.

Một ngày sau khi Nhà Trắng phê duyệt kế hoạch bán các vũ khí tối tân cho Đài Loan, quân đội Trung Quốc cho biết đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tên lửa chống tăng mới. Quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật nhằm thử nghiệm một loại tên lửa chống tăng sử dụng bệ phóng xe cơ giới mới phát triển. Cuộc tập trận diễn ra ở vịnh Bột Hải, PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, cho biết hôm 13/10.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 296.886 ca mắc COVID-19 và 4.744 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 38,3 triệu người, trong đó có 1.089.949 bệnh nhân không qua khỏi. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 14/10 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 38.331.585 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.089.949 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 28.813.835 người, 8.413.756 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 69/799 ca nguy kịch.

Ngày 13/10, Mỹ thông báo đã đạt được một "thỏa thuận về nguyên tắc" với Nga về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), mà Moskva gọi là START-3. Nhà đàm phán Mỹ Marshall Billingslea khẳng định Mỹ sẵn sàng gia hạn hiệp ước New START trong một khoảng thời gian với điều kiện Nga đồng ý hạn chế và đóng băng kho vũ khí của mình. Ngoài ra, ông Billingslea cũng bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc ở cấp cao nhất giữa hai chính phủ.

Reuters ngày 13/10 đưa tin, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ thành lập một văn phòng tại Campuchia trong thời gian tới, nhằm hỗ trợ nước này giải quyết các trường hợp như tội phạm quốc tế có tổ chức, rửa tiền và chống khủng bố. Thời điểm ra mắt văn phòng này chưa được nêu rõ. Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đã từ chối bình luận về vấn đề này. 

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, xét về trí tuệ thì ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden 'kém xa' so với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Trong một bài phát biểu ở Florida, ông Trump lại một lần nữa đề cập đến chủ đề trí tuệ của ông Biden, tỏ ý nghi ngờ về sự minh mẫn của đối thủ trong cuộc đua tranh cử tổng thống. Theo đó, ông Trump cho rằng, ngày 12/10 là một ngày thứ Hai rất tồi tệ đối với đảng Dân chủ, vì ông Biden đã quên tên Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitt Romney và theo ông Trump, thậm chí còn không biết mình đang ở bang nào. Tổng thống Trump cho rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Biden sẽ có nhiều ngày tồi tệ hơn, bởi vì ông sẽ không thể sánh ngang hàng, không chỉ với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà còn với cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.