THẾ GIỚI 24H: Bộ binh và không quân Israel bắt đầu tổng tấn công Hamas ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Bộ binh và không quân Israel bắt đầu tổng tấn công Hamas ở Dải Gaza
TPO - Israel đã bắt đầu tấn công tại Dải Gaza bằng bộ binh và tuyên bố sẽ buộc Hamas phải trả "một cái giá rất đắt".

Rạng sáng 14/5, lực lượng phòng vệ Israel thông báo trên Twitter của họ rằng bộ binh và không quân đã bắt đầu tấn công vào Dải Gaza, nơi lực lượng Hamas đang nắm quyền kiểm soát, theo Guardian. AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus nói rằng lính Israel đã vào bên trong phần đất Hamas kiểm soát, nhưng không đưa ra con số cụ thể. Trong khi đó, Reuters cẩn trọng hơn, nói rằng các nguồn tin cậy nói rằng đây không phải một cuộc xâm chiếm và quân lính đang bắn đại bác từ phía Israel về Dải Gaza.

Truyền thông Mỹ ngày 13/5 cho biết, Mỹ bắt dầu sơ tán bớt nhân viên khỏi Israel trong bối cảnh xung đột nghiêm trọng giữa quân đội Nhà nước Do Thái và lực lượng Hamas trên dải Gaza có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, ngày 13/5, một máy bay vận tải C-17 chở khoảng 120 nhân viên cả dân sự và quân sự xuất phát từ Tel Aviv đã được đưa tới căn cứ không quân Ramstein tại Đức. Tình trạng bạo lực leo thang nhanh chóng và nhiều chuyến bay thương mại bị đình trệ khiến Mỹ phải tổ chức sơ tán bớt nhân viên khỏi Israel bằng các phương tiện quân sự.

Cuộc chiến ở Gaza đã lan sang Lebanon khi quân đội Israel xác nhận, tối 13/5, một số tên lửa đã được phóng từ Lebanon vào Israel. Xung đột ở Gaza vẫn ác liệt khiến con số thương vong do giao tranh trong 5 ngày qua đã tăng lên hơn 700 người. Quân đội Israel cho biết ba quả tên lửa đã được bắn từ lãnh thổ Lebanon vào lãnh thổ nước này nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào. Tên lửa đã bị đánh chặn và rơi ở ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải phía bắc Israel. Một nguồn tin quân sự Lebanon nói rằng tên lửa được bắn từ vùng Tyre của nước này và không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Lực lượng gìn giữ hòa bình ở biên giới Lebanon và Israel đã liên lạc với hai bên đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và hợp tác để ngăn chặn leo thang.

Hôm 13/5, một phát ngôn viên của Hamas cho biết, lực lượng này phòng quả rocket nặng 250kg đến sân bay Ramon của Israel, đồng thời yêu cầu "tất cả các hãng hàng không quốc tế ngay lập tức dừng các chuyến bay đến bất kỳ sân bay nào" ở Israel. Trước đó, cơ quan hàng không dân dụng Israel cho hay, họ chuyển hướng tất cả các chuyến bay chở khách từ sân bay Ben Gurion của Tel Aviv đến Ramon. Ramon là sân bay lớn thứ hai của Israel. Trước bối cảnh leo thang căng thẳng ở khu vực, nhiều hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay đến Israel.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Không quân Mỹ (USAFCENT) hôm nay, 13/5, cho biết các máy bay chiến đấu F-18 đã được triển khai tới Ả Rập Saudi để thúc đẩy an ninh và ổn định trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Trung Đông. Mục đích của việc này là tăng cường năng lực của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong việc răn đe các hành động gây hấn, và thúc đẩy an ninh, ổn định trong khu vực mà CENTCOM chịu trách nhiệm. Quyết định của quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quanh Dải Gaza đang leo thang nhanh chóng.

Ngày 13/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn trong 3 ngày giữa các lực lượng Afghanistan và các tay súng Taliban chính thức có hiệu lực, 4 vụ đánh bom đã xảy ra ở Afghanistan khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Lệnh ngừng bắn này được đưa ra sau khi Chính phủ Afghanistan cáo buộc Taliban thực hiện hàng loạt vụ đánh bom bên ngoài một trường nữ sinh ở Dasht-e-Barchi, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Tuy nhiên, phía Taliban đã bác bỏ cáo buộc trên.

Hải quân Ai Cập và Mỹ ngày 13/5 đã tiến hành tập trận chung ở Biển Đỏ nhằm tăng cường năng lực tác chiến của các đơn vị hải quân. Tuyên bố chính thức của các lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết, cuộc tập trận hải quân có sự tham dự của khinh hạm Taba của Ai Cập, trong khi phía Mỹ cử tàu khu trục USS Mahan, cùng 2 tàu tuần duyên Charles Moulthrope và Robert Goldman. Cuộc diễn tập bao gồm thực thi hoạt động tác chiến hải quân khác nhau, ứng phó với các tình huống liên quan tới an ninh hải quân, bảo vệ tàu chở hàng chiến lược và triển khai đội hình trên biển.

MỚI - NÓNG