THẾ GIỚI 24H: 9 nhà báo thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở Afghanistan

THẾ GIỚI 24H: 9 nhà báo thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở Afghanistan
TPO - Một kẻ đánh bom tự sát lái xe mô tô vào khu vực Shashdarak và kích hoạt quả bom đầu tiên ngay tại tòa nhà của cơ quan tình báo Afghanistan. Kẻ thứ hai lẩn vào đám đông và kích nổ quả bom khi khu vực đang rất đông người.

Tổng cộng 31 người chết (trong đó có 9 nhà báo) và hơn 50 người bị thương sau 2 vụ đánh bom liều chết. Những nhà báo thiệt mạng bao gồm một phóng viên ảnh của hãng BBC, anh Shah Marai, hai nhà báo của Radio Free Europe, số còn lại là phóng viên làm việc cho các hãng thông tấn địa phương. Đây là vụ tấn công khiến nhiều người làm việc trong ngành truyền thông chết nhất ở Afghanistan tính từ năm 2001. Các vụ đánh bom kép cũng thường xuyên diễn ra tại Afghanistan và nó thường do IS gây ra, bởi tổ chức này muốn tăng thiệt hại về nhân mạng khi tấn công liều chết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không tác động với cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Triều Tiên. Hôm qua, 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Nigieria đang ở thăm Mỹ, ông Donald Trump cũng nhấn mạnh, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không tác động với cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Triều Tiên.


Đại sứ Pháp tại Liên minh châu Âu (EU) Philippe Leglise-Costa đã rời khỏi phòng họp sau khi biết không có phiên dịch hỗ trợ trong một cuộc họp bàn về ngân sách. Các quan chức EU giải thích đây là cuộc đối thoại không chính thức nên không bố trí phiên dịch để giảm bớt công tác hậu cần rườm rà. Tuy nhiên, đại sứ Pháp muốn nhân cơ hội này để phản đối việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chung giữa các thành viên. Đặc biệt, với tư cách đồng sáng lập EU hơn 60 năm trước, Pháp cảm thấy cần củng cố vị trí lãnh đạo của mình trong khối. Ngoài ra, Paris cũng coi việc Anh rời khỏi EU vào năm tới là cơ hội để tạo ra sự thay đổi. Quan chức Pháp cho rằng Brexit sẽ là “chất xúc tác” giúp thay đổi thói quen sử dụng ngôn ngữ của EU.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi nỗ lực để quốc hội phê chuẩn tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Moon khẳng định: “Tuyên bố Panmunjom là một tuyên bố hòa bình để nói với toàn thế giới rằng sẽ không còn bất cứ cuộc chiến tranh hay mối đe dọa hạt nhân nào trên bán đảo Triều Tiên”. Trong một diễn biến khác, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 30/4 đưa tin Nhật Bản đã truyền đạt ý định của nước này tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên thông qua Thụy Điển và Mông Cổ, trong bối cảnh có những thông tin về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un quan tâm đối thoại với Tokyo.


Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đã từ chức sau khi từ chối ra điều trần trước Quốc hội Anh trong ngày 30/4 liên quan đến bê bối đối xử với nhiều công dân gốc Caribbean bị xếp nhầm vào danh sách nhập cư bất hợp pháp. Hai tuần qua, nhiều bộ trưởng trong nội các Anh đã phải liên tục giải thích về việc tại sao một số con cháu của những người nhập cư Caribbean hồi thập niên 1960, còn được gọi là “thế hệ Windrush”, lại bị xem là người nhập cư bất hợp pháp. Bản thân Bộ trưởng Nội vụ Rudd cũng liên tục đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ phía Công đảng đối lập và nhiều đảng nhỏ khác sau khi bà có các tuyên bố mâu thuẫn về việc Bộ Nội vụ không đặt mục tiêu trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.


Cơ quan Tình báo nội địa của Thụy Điển (SAPO) ngày 30/4 cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng do tình nghi chuẩn bị một hành động khủng bố và có những hoạt động liên quan khủng bố tại một số địa điểm ở thủ đô Stockholm. Theo SAPO, các nghi phạm đã bị cơ quan này phát hiện và theo dõi một thời gian. Một số người khác cũng đã bị triệu tập để chất vấn. Ngoài ra, SAPO cũng cho biết, mối đe dọa khủng bố tại Thụy Điển vẫn không thay đổi, hiện ở mức 3/5, tức là mức “đe dọa gia tăng”. Hồi tháng 4-2017, một người đàn ông Uzbekistan đã lái xe tải lao vào đám đông đang đi mua sắm ở thủ đô Stockholm làm 5 người chết, 14 người khác bị thương.


Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun tuyên bố Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với Moskva để giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, ông Woo Yoon-keun nhấn mạnh: "Hàn Quốc biết rất rõ rằng Nga đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên." Theo Đại sứ Hàn Quốc, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in sẽ tiếp tục "hợp tác chiến lược với Nga" để giải quyết vấn đề này. Seoul kỳ vọng Moscow sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung.


Thủ tướng Israel hôm qua (30/4) đã cung cấp bằng chứng mà ông cho là chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích và thạo tin, đa phần các bằng chứng mà Thủ tướng Israel công bố tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua đều có trước khi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 được ký. Ngay sau động thái của Israel, Iran đã lên tiếng chỉ trích Israel. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Tweeter cá nhân cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã nhấn mạnh rằng, những cáo buộc của Israel về chương trình hạt nhân Iran là “những cáo buộc đã lỗi thời”, đã được cơ quan thanh sát hạt nhân Liên hợp quốc xủ lý trong quá khứ. Ông Javad Zarif cũng cáo buộc Israel đang tuyên truyền chống Iran.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.