Thay người thứ 4, toan tính mới của FIFA

Vào sân từ băng ghế dự bị, Huntelaar ghi bàn quyết định cho Hà Lan. Ảnh: AP
Vào sân từ băng ghế dự bị, Huntelaar ghi bàn quyết định cho Hà Lan. Ảnh: AP
TP - Với nhiều trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup kéo dài thêm hai hiệp phụ làm cầu thủ bị đuối sức và trận đấu giảm tính căng thẳng. FIFA đang tính chuyện thay đổi luật cho phép các đội thêm quyền thay người thứ tư.

Có đến 5/8 trận vòng loại trực tiếp tại World Cup 2014 phải kéo dài thêm hiệp phụ và dự kiến sẽ còn tăng thêm trong 8 trận sinh tử còn lại. Sau khi chứng kiến nhiều cầu thủ gặp vấn đề về thể lực mà không thể rời sân trong hiệp phụ, tổ tư vấn luật của FIFA vừa đưa ra ý tưởng: tăng thêm quyền thay người thứ tư nếu trận đấu kéo dài sang thời gian hiệp phụ.


Tăng thêm quyền thay người trong hiệp phụ cho đội bóng không chỉ là cách hạn chế chấn thương của cầu thủ mà còn giúp trận đấu thêm căng thẳng, bởi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đóng vai trò ngày càng lớn. Tính ra có 29 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ được thay vào sân từ băng ghế dự bị, vượt qua kỷ lục 23 bàn tại World Cup 2006.

Nhiều bàn trong số đó quyết định số phận trận đấu như sự xuất hiện của Huntelaar giúp Hà Lan lội ngược dòng thắng Mexico 2-1, hay sự có mặt trong hiệp phụ của Lukaku giúp Bỉ hạ Mỹ 2-1. 

MỚI - NÓNG