Tháp biểu tượng mới của Đà Nẵng mở bán - Giới thượng lưu săn mua hàng loạt

Toạ lạc tại “đại lộ triệu đô” của TP Đà Nẵng, đường Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng, chỉ mất 15’ để kết nối đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, 10’ vào trung tâm TP, tầm nhìn vô cực ra bãi biển Mỹ Khê – một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, hướng ra bán đảo Sơn Trà, nơi có tượng đức Phật Quan Âm trầm mặc, Wyndham Soleil Danang đang được coi là biểu tượng mới của Miền Trung Việt Nam 

So sánh ngang với Marina Bay Sands của Singapore, Trung tâm thương mại Quốc tế Hồng Kong, Landmark 81 tại Sài Gòn…bởi thiết kế kiến trúc độc đáo, mô phỏng hình những rặng san hô và những con sóng biển, được thiết kế bởi Tập đoàn lừng danh hàng đầu thế giới Aedas (Anh Quốc). Dự án đã nhận được 3 giải thương danh giá về thiết kế, kiến trúc: Best Condo Development; Mixed – Architecture Vietnam; Best Condo Architectural Designe, đạt kỉ lục Dự án BĐS ven biển cao tầng nhất Miền Trung, xác lập kỉ lục Dự án BĐS có nhiều thang máy nhất Việt Nam (21 thang).

Tháp biểu tượng mới của Đà Nẵng mở bán - Giới thượng lưu săn mua hàng loạt ảnh 1 Toàn cảnh Dự án Wyndham Soleil Danang

Trong suốt thời gian qua, giới thượng lưu và dân đầu tư bất động sản đẳng cấp 5* đã âm thầm chờ đợi sự ra mắt của các căn hộ thuộc Tháp Ethereal – ngọn hải đăng sáng nhất và có vị trí đẹp nhất trong tổ hợp Dự án Wyndham Soleil Danang, không chỉ vì những sự tinh tế, khoáng đạt và đẳng cấp trong từng chi tiết, mà còn vì niềm tự hào trở thành một trong những chủ nhân danh giá tại nơi mà nhiều ngôi sao trong giới showbiz Việt cũng như những người thành đạt là hàng xóm của nhau, như Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang Idol, Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan, diễn viên Bảo Thanh, diễn viên Mạnh Trường, Hồng Đăng, Ngọc Quỳnh…và hàng loạt người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác như Doanh nhân Phạm Nguyên Xuân Bình, Golfer Thái Trung Hiếu, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển…

Điều đặc biệt khiến Wyndham Soleil Danang làm nên “địa chấn” trong giới “ông lớn” của lĩnh vực phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, chính là nội lực của Chủ đầu tư PPC An Thịnh. Với Wyndham Soleil Danang, cụ thể là Tháp căn hộ khách sạn Ethereal, PPC An Thịnh xây dựng và hoàn thiện cơ bản về nội thất xong gần 900 căn hộ của toà tháp cao 50 tầng, tiện ích 5* chuẩn chỉ đến từng chi tiết rồi mới mang ra kinh doanh, với những chính sách kích cầu đặc biệt sau thời gian dịch bệnh CoV 19. Giới đầu tư và thượng lưu đã săn đón BĐS đẳng cấp này ngay khi thông tin mở bán được đưa ra thị trường, bởi pháp lý của Dự án hoàn toàn “sạch”, đây là điều hiếm có, điểm cộng lớn của Wyndham Soleil Danang trong bối cảnh nhiều “ông lớn” trong giới BĐS đang vướng về pháp lý. Dự án với tầm nhìn vô cực ra bãi biển Mỹ Khê, với thang Panorama để các chủ sở hữu và khách du lịch ngắm trọn vẹn bãi biển đẹp nhất hành tinh trên từng cao độ, hai cây cầu kính nối 4 Toà tháp sẽ là điểm check in sang chảnh và thú vị nhất đối với giới trẻ và những người ưa khám phá. Bể bơi vô cực trên tầng 54 của Toà tháp, nhìn ra đại dương mênh mông sẽ khiến các chủ sở hữu có trải nghiệm vô cùng đẳng cấp, cộng với các dịch vụ được tối ưu hoá như phòng gym, hệ thống spa đạt chuẩn 5*, bar coffe, hệ thống nhà hàng thiết kế lung linh, sang chảnh được Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Wyndham Hotel quản lý vận hành sẽ khiến các chủ sở hữu hài lòng khi ở đây.  Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, một tổ hợp Dự án BĐS có khối đế thương mại thông thương với nhau, du khách có thể trải nghiệm mua sắm với các thương hiệu hàng đầu thế giới trong một không gian rộng lớn của cả 4 Toà tháp tại Wyndham Soleil Danang.

Tháp biểu tượng mới của Đà Nẵng mở bán - Giới thượng lưu săn mua hàng loạt ảnh 2 Lễ mở bán chính thức Tháp căn hộ Ethereal trong Tổ hợp BĐS Wyndham Soleil Danang

Trong ngày đầu tiên mở bán, mặc dù Chủ đầu tư chỉ công bố số lượng rất ít các căn hộ để giao dịch, nhưng số khách hàng đăng kí tăng vọt theo từng giờ. Vậy PPC An Thịnh là ai để mỗi lần đưa sản phẩm ra thị trường là tạo nên sự biến động khác biệt hẳn so với các “ông lớn” trong thị trường BĐS nghỉ dưỡng?

 PPC An Thịnh là Chủ đầu tư của hàng loạt các Dự án Khu công nghiệp nổi tiếng trên khắp cả nước như KCN Yên Quang 200,1ha (Hoà Bình); KCN Bình Xuyên 287,7ha (Vĩnh Phúc);  KCN Đông Quế Sơn 211ha tại Quảng Nam; KCN Nhân Hòa 78ha (Bắc Ninh); KCN Lương Sơn (Hòa Bình)… Cùng hệ thống PPC An Thịnh cũng đang sở hữu hệ thống các sân golf lớn như: Dự án sân golf Phúc Tiến Hòa Bình với quy mô 196,03 ha, tổng vốn 1.100 tỷ đồng; Dự án Sân golf Gia Khau 275 ha, tỉnh Vĩnh Phúc; Dự án Sân golf Bảo Ninh, Hải Ninh 200 ha (nằm trong Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình); Dự án sân golf Bàn Long Vĩnh Phúc 100 ha (Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây cũng là Chủ đầu tư của Khu đô thị Cảng Chân Dê (Hoà Bình), Khu đô thị Parkhil Thành Công (Vĩnh Phúc), khách sạn Wyndham Garden Hà Nội…

Tháp biểu tượng mới của Đà Nẵng mở bán - Giới thượng lưu săn mua hàng loạt ảnh 3  
Tháp biểu tượng mới của Đà Nẵng mở bán - Giới thượng lưu săn mua hàng loạt ảnh 4  
Tháp biểu tượng mới của Đà Nẵng mở bán - Giới thượng lưu săn mua hàng loạt ảnh 5 Các giải thưởng về thiết kế, kiến trúc danh giá của Wyndham Soleil Danang.

Lựa chọn thị trường Đà Nẵng để đầu tư, PPC An Thịnh đã có sự tính toán khôn ngoan cho việc đặt dấu mốc phát triển của Tập đoàn tại thị trường lớn nhất miền Trung. Bởi vì Đà Nẵng đầy tiềm năng với sân bay quốc tế, hiện có 6 hãng hàng không nội địa và 25 hãng hàng không quốc tế, nhiều thứ 3 trong cả nước. Là top 10 điểm đến đáng sống ở nước ngoài năm 2018 do tạp chí du lịch nổi tiếng Live and Invest Overseas công bố; top 10 thành phố tổ chức hội họp hàng đầu châu Á năm 2018 do tạp chí Smart Travel Asia bình chọn; Thành phố xanh quốc gia của Việt Nam do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) bình chọn… đồng thời là thành phố lớn nhất khu vực miền Trung, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Nếu như Hà Nội có Keangnam Landmark 72 tầng, TP Hồ Chí Minh có Landmark 81 thì tại Miền Trung, Wyndham Soleil Danang là một biểu tượng mới, tượng trưng cho sự thành đạt, đẳng cấp và danh giá của các chủ nhân. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.