Tháo dỡ biệt thự không phép đồ sộ ở Bảo Lộc trong 20 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Biệt thự không phép đồ sộ "mọc" bên hồ Nam Phương thơ mộng
Biệt thự không phép đồ sộ "mọc" bên hồ Nam Phương thơ mộng
TPO - Biệt thự không phép đồ sộ với quy mô 3 tầng, tổng diện tích 626m2 xây dựng không phép ngay mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, TP. Bảo Lộc khiến dư luận bức xúc. Biệt thự này sẽ bị tháo dỡ trong thời hạn 20 ngày, kể từ 1/7.

Ngày 1/7, ông Phạm Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), chủ trì buổi làm việc về giải quyết đơn của ông Phạm Văn Huyên đề nghị tạm hoãn thi hành Quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả số 2309/QĐ-CCNP ngày 22/6 của Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc.

Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trên địa bàn TP.Bảo Lộc và đại diện lãnh đạo UBND phường Lộc Phát.

Ông Huyên là chủ căn biệt thự đồ sộ số 233 Lý Thường Kiệt (phường Lộc Phát) xây dựng không phép mà UBND TP.Bảo Lộc đã ra quyết định cưỡng chế số 2309. Tại buổi làm việc, ông Huyên thừa nhận các vi phạm và cam kết tự tháo dỡ biệt thự để tận dụng các vật dụng tháo dỡ, giảm bớt thiệt hại cho gia đình.

Sau khi xem xét ý kiến trình bày và cam kết của chủ biệt thự cùng các ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự buổi làm việc, ông Phan Văn Cương kết luận: UBND TP.Bảo Lộc đồng ý cho ông Huyên tự thực hiện tháo dỡ toàn bộ các công trình, hạng mục theo Quyết định số 2309. Thời hạn tự thực hiện tháo dỡ là 20 ngày, kể từ ngày 1/7. Mọi chi phí thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm do ông Huyên hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả.

Nếu quá thời hạn cho phép, ông Huyên không hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ các công trình, hạng mục như đã cam kết, UBND thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định và chủ biệt thự phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Quyết định số 2309 của Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại một phần thửa đất số 21a, 21b, 21c, tờ bản đồ F.136.I, phường Lộc Phát với quy mô nhà ở 3 tầng, tổng diện tích xây dựng 626m2; kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp ngói và một số công trình khác như mái che, hồ chứa nước, hồ cảnh quan...

Tháo dỡ biệt thự không phép đồ sộ ở Bảo Lộc trong 20 ngày ảnh 1

Biệt thự có nhiều công trình phụ

Như Tiền Phong đã thông tin, căn biệt thự đồ sộ cao 3 tầng với nhiều công trình phụ không phép này được xây dựng trên diện tích rộng hàng trăm mét vuông ở mặt tiền đường Lý Thường Kiệt khiến dư luận địa phương bức xúc.

Theo một lãnh đạo UBND TP.Bảo Lộc, khu đất nói trên nằm trong dự án quy hoạch thu hút đầu tư Khu đô thị dịch vụ giải trí - nghỉ dưỡng nên thành phố không cấp phép xây nhà ở, thế nhưng ông Huyên vẫn tiến hành xây dựng. Để xảy ra tình trạng trên là do sự hạn chế, yếu kém trong việc kiểm tra, xử lý của phường Lộc Phát và các cơ quan chức năng trực tiếp xử lý vụ việc.

Tháo dỡ biệt thự không phép đồ sộ ở Bảo Lộc trong 20 ngày ảnh 2

Biệt thự xây không phép ngay mặt tiền đường Lý Thường Kiệt

Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh, Tỉnh ủy Lâm Đồng ra công văn yêu cầu Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý triệt để các vấn đề đã được báo chí phản ánh; không để tình trạng nói trên diễn biến phức tạp trên địa bàn.

MỚI - NÓNG