Thanh Tùng ghi siêu phẩm, U22 Việt Nam cầm hòa Trung Quốc

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam
TPO - Ở trận ra quân gặp đội chủ nhà U22 Trung Quốc hơn hẳn về mọi mặt, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giành được 1 điểm nhờ pha ghi bàn đẹp mắt của Hoàng Thanh Tùng.

Tiền vệ thuộc biên chế HAGL Hoàng Thanh Tùng đã thực hiện cú sút xa tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho ĐT U22 Việt Nam trước chủ nhà U22 Trung Quốc trong trận ra quân tại Giải bóng đá U22 Quốc tế - Vũ Hán 2016, diễn ra chiều nay (8/11).

HLV Hoàng Anh Tuấn đưa các học trò ở tuyển U22 Việt Nam tham dự Cúp tứ hùng diễn ra tại Vũ Hán, Trung Quốc, với nòng cốt là lứa cầu thủ U19 vừa giành quyền vào chơi bán kết giải U16 châu Á và giành vé đến U20 World Cup 2017.

Tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu chỉ trong vòng 4 ngày, nên không ngạc nhiên khi đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa có sự kết dính cần thiết trong lối chơi ở trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải nhận bàn thua sớm ngay phút thứ 19 từ cú sút của cầu thủ số 20 Wang Jing Bin. Thậm chí nếu không có sự tỉnh táo của hàng thủ, đặc biệt là cú đánh đầu phá bóng ngay trước cầu môn của Lâm Ti Phông, có lẽ U22 Việt Nam đã nhận bàn thua ngay ở phút 11. Sau bàn thua, U22 Việt Nam đã nỗ lực hơn nhưng thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Trung Quốc.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam mới chơi khởi sắc hơn và có được bàn gỡ hoà. Phút 62, tận dụng sai lầm của hàng thủ U22 Trung Quốc, Thanh Tùng đã cướp được bóng, rồi tung ra cú sút xa ở khoảng cách 25m, đưa trận đấu về thế cân bằng. 

Phút 71, U22 Việt Nam  có được lợi thế hơn người sau khi Liu Yiming của Trung Quốc nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Hồng Duy. Những phút cuối cùng, U22 Việt Nam có một số cơ hội để ghi bàn nhưng đã không tận dụng được và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1 trước U22 Trung Quốc. 

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng về kết quả hoà, đồng thời khen ngợi tinh thần và ý thức thi đấu của các học trò. Theo nhà cầm quân người Khánh Hòa, đối đầu với một đối thủ mạnh như U22 Trung Quốc, các cầu thủ đã thể hiện được sự quyết tâm, tập trung và đoàn kết.

Ở trận đấu tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Mexico vào 15h ngày 10/11, trước khi có trận đấu cuối cùng với U22 Uzbekistan vào 15h ngày 13/11.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.