Thanh tra dự án “Thành phố giao lưu”

Thanh tra dự án “Thành phố giao lưu”
TP - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Thành phố phối hợp cùng Đoàn Thanh tra Chính phủ về thanh tra một số nội dung của dự án khu đô thị “Thành phố giao lưu”.
Thanh tra dự án “Thành phố giao lưu” ảnh 1

Tổ công tác gồm: ông Đặng Văn Trác, Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Tổ trưởng. Ông Nguyễn Văn Thịnh, ông Nguyễn Trọng Lễ, Phó Chánh văn phòng UBND TP làm Tổ phó.

Các ông Vũ Đình Bách, Phó GĐ Sở TNMT&NĐ, ông Trần Đức Vũ, Phó GĐ Sở KH&ĐT, ông Nguyễn Viết Chiến, Phó GĐ Sở QH&KT và ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Giá, Sở Tài chính làm thành viên.

Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh tra Chính phủ trong việc thanh tra một số nội dung của dự án khu đô thị “Thành phố giao lưu” theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở đó, tổ công tác sẽ xây dựng kế hoạch làm việc, đôn đốc các ngành, các cấp liên quan và chủ đầu tư trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, tổng hợp tình hình và cập nhật kết quả báo cáo UBND TP.

Thời hạn hoạt động của Tổ công tác phù hợp với thời gian và kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Được biết sáng qua, 3/1, dù là ngày làm việc đầu năm, nhưng Thanh tra Nhà nước TP Hà Nội cũng đã có cuộc làm việc sơ bộ với một số Sở, ngành liên quan để thống kê một số danh mục hồ sơ của dự án.

Hiện Thanh tra TP Hà Nội cũng đang tích cực xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn Thanh tra Chính phủ thanh tra một số nội dung của dự án khu đô thị “Thành phố giao lưu”. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.