Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch

TPO - Sáng 3/6, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (họp bất thường), bầu ông Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT) giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch ảnh 1

Đại biểu bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Ảnh: CK

Tại kỳ họp, 52/54 đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ có mặt đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả có 51/52 phiếu đồng ý bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đạt tỷ lệ 94,44%).  

Trước đó, ngày 24/5, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư đối với ông Lê Quang Mạnh. Theo đó, Ban Bí thư quyết định luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu cho HĐND thành phố Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Bí thư cũng có quyết định đối với ông Võ Thành Thống – nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Cụ thể, ông Thống thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 – 2020 để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ KH&ĐT. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Thống giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch ảnh 2 Ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CK

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Quang Mạnh nói: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ lớn lao đối với tôi, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong điều kiện bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, để xứng đáng với sự tín nhiệm và niềm tin của đại biểu, đồng chí và nhân dân thành phố, tôi hứa sẽ cố gắng đến mức cao nhất, tận tụy, trách nhiệm với công việc, nguyện đem hết khả năng, tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và các thành viên UBND thành phố, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ…”    

Ông Lê Quang Mạnh sinh ngày 14/4/1974, dân tộc Kinh, quê huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp chính trị. Trước khi luân chuyển về Cần Thơ, ông Mạnh đảm nhận nhiều chức vụ tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&ĐT và Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch ảnh 3 Ông Lê Quang Mạnh (thứ 2 từ phải sang) và ông Võ Thành Thống (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng khi nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CK

Nói về lý do bầu Chủ tịch mới trong khi chưa miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Võ Thành Thống, ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cho biết quy trình này thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 15, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Theo đó, “Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND được điều động hoặc bị cách chức chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND kể từ ngày quyết định điều động, cách chức có hiệu lực và không thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tại HĐND cùng cấp”. Do vậy, không cần thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với ông Võ Thành Thống.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.