Thanh niên xung kích vì biên cương của Tổ quốc

Thanh niên xung kích vì biên cương của Tổ quốc
Chi đoàn Đồn BP Pha Long, Đoàn Thanh niên xã Pha Long, Đoàn TN xã Tả Ngài Chồ đã tổ chức Lễ ra mắt “Câu lạc bộ Thanh niên xung kích vì biên cương của Tổ quốc”.

Thanh niên xung kích vì biên cương của Tổ quốc

Chi đoàn Đồn BP Pha Long, Đoàn Thanh niên xã Pha Long, Đoàn TN xã Tả Ngài Chồ đã tổ chức Lễ ra mắt “Câu lạc bộ Thanh niên xung kích vì biên cương của Tổ quốc”.

Thanh niên xung kích vì biên cương của Tổ quốc ảnh 1

Tại buổi lễ, các chi đoàn đã cùng ký kết vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ với nhiêm vụ: Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ biên giới, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; giao lưu sinh hoạt VHVN- TDTT, trao đổi tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên Đồn BP với thanh niên trên địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Tổ chức đội “Thanh niên xung kích bảo vệ biên cương” tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới, ứng phó kịp thời trong các hoạt động bảo vệ môi trường, thiên tai, hỏa hoạn, chung tay xây dựng nông thôn mới trong địa bàn đơn vị phụ trách.

Thanh niên xung kích vì biên cương của Tổ quốc ảnh 2

Trong những năm qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên của Đồn BP Pha Long và địa phương 2 xã Pha Long, Tả Ngải Chồ đã không ngừng phấn đấu, thường xuyên tu dưỡng xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tổ chức tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công cuộc đổi mới của địa phương.

Với mô hình này Đoàn TN Đồn BP Pha Long và Đoàn TN hai xã Pha Long, Tả Ngài Chồ chắc chắn sẽ lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng Đồn BP Pha Long và hai xã Pha Long, Tả Ngài Chồ thực sự là điểm sáng nơi biên cương Lào Cai.

P.V

Theo Viết
MỚI - NÓNG