Thanh niên vu vạ cho cảnh sát giao thông

Chiếc xe máy của Tình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bố Trạch
Chiếc xe máy của Tình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bố Trạch
Nguyễn Thanh Tình (25 tuổi) mang xe máy đi cầm cố song nói dối xe bị cảnh sát giao thông tạm giữ khiến gia đình hiểu nhầm.

Ngày 21/9, Công an huyện Bố Trạch cho biết Tình đang bị lập hồ sơ để xử lý về hành vi trình báo thông tin sai sự thật. Chiếc xe máy Exciter của Tình bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nhà chức trách xác định ngày 7/9, Tình mang xe máy cầm cố lấy 6 triệu đồng tại tiệm cầm đồ. Nói với gia đình vào ngày 14/9, Tình cho hay trên quốc lộ 1A, anh ta bị hai cán bộ cảnh sát giao thông tạm giữ xe do lỗi vi phạm tốc độ nhưng không ghi giấy hẹn hay biên bản.

Theo mô tả của Bình, hai cảnh sát mặc sắc phục màu vàng, đội mũ bảo hiểm, không rõ ở đơn vị nào. Trước lời nói của con trai, gia đình Tình cho rằng hai cảnh sát có khuất tất nên báo với cơ quan điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.