Thanh niên trộm SH đem bán mua ma tuý, bị bắt khi đang chơi game

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nhàn
Đối tượng Nhàn
TPO - Khi đi qua đường Y Ngông, phường Tân Thành, thấy nhà dân không khóa cổng, Nhàn lẻn vào trong trộm chiếc xe máy hiệu Honda SH dựng giữa sân.

Khoảng 1h ngày 5/4, phát hiện một nhà dân trên đường Y Ngông (phường Tân Thành) không khóa cổng, Trần Thanh Nhàn (24 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) lẻn vào trộm xe máy hiệu Honda SH dựng giữa sân. Sau đó, Nhàn thuê một người (chưa rõ danh tính) cắt chìa khóa rồi mang xe đi cầm cố được 10 triệu đồng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Chiều 7/4, khi đang chơi game ở một quán internet trên đường Y Ngông, Nhàn bị tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Nhàn từng có 3 tiền án cùng tội trộm cắp tài sản và đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Tháng 8/2020, Nhàn ra tù về lại địa phương nhưng sống lang thang, quay lại nghề cũ để có tiền sử dụng ma túy.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu được chiếc xe. Sau khi định giá, chiếc xe SH có giá trị 46,1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.