Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mùa hè này, ở xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk, thanh niên tình nguyện len lỏi trên rẫy cà phê giúp người dân vặt chồi, cắt cành, làm cỏ.
Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 1

Cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 90km, xã Cư Pui, huyện Krông Bông những ngày này rộn ràng hơn khi có sức trẻ của chiến sĩ tình nguyện.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 2

Những ngày hè nơi đại ngàn Tây Nguyên là cái nắng oi nồng và những cơn mưa rào bất chợt, nhưng không ngăn được nhiệt huyết của các thanh niên tình nguyện.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 3

Lọt thỏm giữa những ngọn đồi, rẫy cà phê của gia đình ông Mã Văn Dư đang thời kỳ nuôi trái. Gia đình ông Dư có 3 sào cà phê, 5 sào ruộng.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 4

Ông Dư chia sẻ, bà con rất vui mừng vì có các bạn trẻ tình nguyện về làm giúp. Thanh niên có sức khỏe, nên làm việc gì cũng nhanh nhẹn, hiệu quả.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 5

Theo ông Dư, các bạn rất chuyên nghiệp khi cắt cành, vặt chồi cho cây cà phê. Đây là khâu quan trọng và cần thiết trong quá trình chăm sóc giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh cho năng suất cao.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 6

Cây cà phê có 2 thời điểm cắt cành: Cắt ngay sau khi thu hoạch và vào giữa mùa mưa khoảng tháng 6 hoặc 7. Đợt cắt tỉa cành lần hai khi cây đã được phục hồi và đang trong thời kì nuôi trái.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 7

Anh Phan Viết Mạnh Toàn, Đội trưởng đội tình nguyện Mùa hè xanh chia sẻ, các bạn tình nguyện viên tổ chức các chương trình sinh hoạt hè, dọn vệ sinh môi trường...

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 8

Theo anh Toàn, đội hình chia nhau hỗ trợ, giúp người dân công việc đồng áng, đặc biệt gia đình neo đơn, gia đình chính sách.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 9

Sau một ngày lao động trên nương rẫy, các bạn quây quần ăn bữa cơm thân mật với chủ nhà.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 10

Xã Cư Pui có trên 1.200 hộ dân đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu trồng cà phê, lúa, dứa…

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 11

Tại huyện Krông Bông, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh đã trồng hơn 100 cây sao đen 2 bên tuyến đường nông thôn.

Thanh niên tình nguyện giúp người dân vặt chồi, làm cỏ cà phê ảnh 12

Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, năng động của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết trong thanh niên, tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

MỚI - NÓNG