Thanh niên khai đánh vỡ xương mũi bác sĩ vì... xót em

Bác sĩ Nghĩa được băng bó sau vụ hành hung
Bác sĩ Nghĩa được băng bó sau vụ hành hung
Cho rằng người nhà bị điều trị chậm trễ, Doanh lao tới đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ

Ngày 28/12, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt Đỗ Xuân Doanh (28 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 25/12, Trung tâm cấp cứu 115 nhận được tin báo có người gặp tai nạn tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng nên cử bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa và một lái xe xuống hiện trường.

Khoảng 21h15, sau khi thăm khám, bác sĩ Nghĩa chẩn đoán nạn nhân bị hở xương cẳng chân, cho dùng thuốc giảm đau trước để chống sốc, băng vô khuẩn và nẹp cố định. Thấy vậy, một số người dân không đồng ý và yêu cầu đưa ngay nạn nhân đi bệnh viện. Bác sĩ Nghĩa giải thích nhưng bất thành.

Lúc này, bác sĩ Nghĩa bất ngờ bị Đặng Xuân Doanh (anh trai nạn nhân) lao vào tấn công vùng mặt gây thương tích.

Khi bị bắt, Doanh khai đang nhậu thì hay tin em gặp tai nạn. Tới nơi, cho rằng bác sĩ Nghĩa chậm trễ đưa em đi cấp cứu nên ra tay. Nhà chức trách xác định, hành vi của Doanh đã khiến vị bác sĩ mang thương tật 14% như vỡ xương chính mũi, bầm tím ở vùng mắt phải...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG