Thành lập Đoàn Thanh niên trường ĐH VinUni

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/2, diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH VinUni. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội; ông David Harrison, Phó Hiệu trưởng trường ĐH VinUni.

Trường ĐH VinUni là tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội, gồm 3 liên chi đoàn; 6 chi đoàn. Hiện Đoàn Trường ĐH VinUni có tổng số 508 người đoàn viên, trong đó, 458 đoàn viên là sinh viên; 50 đoàn viên là cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức.

Thành lập Đoàn Thanh niên trường ĐH VinUni ảnh 1

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội trao quyết định thành lập Đoàn trường ĐH VinUni. Ảnh: Dương Triều

Ban Chấp hành Đoàn lâm thời trường ĐH VinUni nhiệm kỳ 2017 -2022, gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ 5 đồng chí. Chị Nguyễn Ánh Ngọc giữ chức danh Bí thư Đoàn trường; Hai Phó Bí thư Đoàn trường là Nguyễn Anh Ngân và Nguyễn Duy Anh Quân.

Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu trường Đại Học VinUni, Ban Chấp hành Đoàn trường được bố trí văn phòng làm việc, có chuyên trách riêng, trang thiết bị cần thiết để hoạt động.

Các câu lạc bộ hoạt động nổi trội tại trường như: CLB thể thao; CLB học thuật; CLB văn nghệ/ngoại khóa. Hiện tại Đại học VinUni đẩy mạnh một số kết quả hoạt động trong thời gian gần đây: tham gia học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia gây quỹ ủng hộ những tổ chức vì cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… trong các dịp hoạt động của nhà trường.

Thành lập Đoàn Thanh niên trường ĐH VinUni ảnh 2
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (thứ 2, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên trường ĐH VinUni. Ảnh: Dương Triều

Hiện tại trường Đại học VinUni đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022. Tuy gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID- 19 nhưng nhà trường luôn đề cao các nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trong nhà trường bởi những hoạt động phong trào thiết thực, triển khai các đợt tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc và truyền thống của nhà trường. Bên cạnh đó, Đoàn trường đã đặt ra những chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm học 2021 - 2022 như: tổ chức ít nhất 2 chương trình tình nguyện trong năm; triển khai ít nhất 1 mô hình sáng kiến kinh nghiệm; kết nối các hoạt động giữa sinh viên Quốc tế và sinh viên Việt Nam thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên trường, tạo sự gắn kết giao lưu quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội chúc mừng và giao nhiệm vụ tới các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học VinUni. Anh Hưng bày tỏ mong muốn Đoàn Thanh niên trường nhanh chóng tiếp cận và làm quen với các phong trào, hoạt động cấp thành phố, đồng thời phát huy thế mạnh vốn có và nổi bật của nhà trường, đặc biệt trong mảng nghiên cứu khoa học cho sinh viên và kết nối với các doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Ánh Ngọc, Bí thư Đoàn trường ĐH VinUni cam kết quyết tâm đóng góp, triển khai các hoạt động mà trường VinUni có thế mạnh, phát huy tối đa năng lực để cùng với T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội và các trường bạn làm được những điều ý nghĩa cộng đồng học sinh và sinh viên Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".