Thanh Hoá: Kỷ luật cô giáo để quên trẻ mầm non trong nhà vệ sinh

TPO - Giáo viên chủ nhiệm để quên cháu bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở Trường mầm non xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bị kỷ luật, điều chuyển xuống làm việc tại nhà bếp.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Tiến Lộc, cho biết: Sau khi xảy ra sự việc trên, nhà trường đã khẩn trương xác minh và báo cáo tường trình đến các cấp, ngành của địa phương. Đây là sự việc rất đáng tiếc, do cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Lĩnh sơ suất trong việc trả trẻ.

Nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật đối với cô Lĩnh. Theo đó, nhà trường đã thống nhất hình thức kỷ luật là chuyển nhiệm vụ đối với cô Lĩnh, không để cô Lĩnh tiếp tục đứng lớp nữa, mà chuyển xuống làm việc tại nhà bếp. Đồng thời, nhà trường cũng đã báo cáo hình thức kỷ luật lên cấp trên để có hướng chỉ đạo tiếp theo đối với giáo viên này.

Thanh Hoá: Kỷ luật cô giáo để quên trẻ mầm non trong nhà vệ sinh ảnh 1  
Theo phía nhà trường cho biết, cô Lĩnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chan hòa với đồng nghiệp. Cô Lĩnh là giáo viên lâu năm, điềm đạm trong giảng dạy đối với các cháu nên hàng năm phụ huynh thường hay đến xin cho con mình được vào học ở lớp của cô. Sự việc vừa qua quả thực là việc đáng tiếc đối với bản thân cô Lĩnh, cũng như nhà trường.

Trước đó, chiều tối 28/10, sau giờ trả trẻ, cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non 3 tuổi đã ra về và bỏ quên cháu L. trong nhà vệ sinh. Phụ huynh đến đón con, được cô giáo chủ nhiệm trả lời là cháu L. đã có người đón về rồi.

Về nhà, gia đình vẫn không thấy con đâu tiếp tục đi tìm. Đến hơn 19h, gia đình báo cáo công an và đến trường tìm kiếm. Khi mở cửa phòng học ra, mọi người nghe tiếng khóc của cháu L. đang bên trong nhà vệ sinh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.