Thanh Hằng, Adam 'cầm đầu' cuộc chiến của thí sinh nam, nữ

Thanh Hằng, Adam 'cầm đầu' cuộc chiến của thí sinh nam, nữ
TPO - Tại VN's Next Top Model 2013, sự cạnh tranh giữa các thí sinh nam và nữ rất khốc liệt và người “cầm đầu” của hai phe không ai khác chính là siêu mẫu Thanh Hằng và giám khảo Adam Williams.

Sau bài học catwalk căn bản ở tập hai, ngay buổi tối hôm đó, siêu mẫu Thanh Hằng và Adam Williams đã tay trong tay bất ngờ có cuộc viếng thăm tới Ngôi nhà chung, làm cho không khí nơi đây trở nên vô cùng ấm cúng và sôi động.

Bằng sự chân thành, Thanh Hằng và Adam đã chia sẻ với 18 thí sinh những kinh nghiệm để giúp họ có thể trụ vững và gặt hái được thành công trong nghề người mẫu.

Ở Vietnam’s Next Top Model 2013, nếu như Thanh Hằng trở thành “ thủ lĩnh” của của các cô gái, thì Adam chính là vị “quân sư” thông thái để giúp các chàng trai sẵn sàng nghênh chiến với những đối thủ xinh đẹp.

Không còn một hình ảnh nghiêm nghị khi dẫn dắt chương trình nữa, Thanh Hằng trở nên vô cùng thân thiện và dể gần. Bằng cách nói chuyện chân thành và dí dỏm cô đã kể lại những câu chuyện trên hành trình chinh phục thành công của mình, những mẫu chuyện nhỏ nhưng đã khơi dậy sự quyết tâm của những cô gái trẻ.

Cô đã thật sự truyền “lửa” và tạo ra một không khí đầy quyết tâm để giúp những cô gái sẳn sàng cho các thử thách cam go sắp tới.

Sau buổi gặp gỡ Thanh Hằng, Thí sinh Chà Mi đã nghĩ “sau khi tiếp xúc với Thanh Hằng tôi cảm thấy chị như người trong gia đình, khi được Thanh Hằng khen tôi thấy rất vui tôi sẽ coi đó là động lực để tôi phấn đấu”.

Còn Hà Thu thì chia sẻ: “Khi Thanh Hằng chia sẻ về cuộc sống của chị ấy, tôi rất khâm phục và hâm mộ không phải sự nổi tiếng của chị, mà chính là cách sống cách đối nhân xử thế của chị”.

Có thể nói bằng sự chân thành và quan tâm thật sự đến các thí sinh, Thanh Hằng đã “ghi điểm” trong lòng họ và trở thành một “người chị” thân thiết sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và động viên khiến cho các cô gái trẻ rất yêu mến và nể phục.

Riêng Adam thì vẫn luôn dí dỏm và hài hước, tạo ra không khí sôi động khi trò chuyện cùng các chàng trai. Đối với anh một người mẫu phải biết biến hóa linh động, tạo ra được sự mới mẻ và thú vị để luôn nổi bật mọi lúc mọi nơi.

Adam Willams dù là một người nước ngoài nhưng cách nói chuyện của anh rất rõ ràng và diễn cảm, dể dàng truyền cảm hứng đến cho người khác, nên cuộc trò chuyện khá sôi nổi và rộn vang tiếng cười.

Là một chuyên gia đã từng làm việc tại môi trường quốc tế, Adam có cách làm việc khá chuyên nghiệp, thường ngày anh giản dị và vui vẻ, nhưng khi làm việc anh rất nghiêm khắc và khó tính, đó cũng là động lực để thôi thúc các thí sinh phải cố gắng hơn nữa để làm hài lòng vị giám khảo khắc khe này.

Chính sự cạnh tranh “khốc liệt” của cả thí sinh nam và nữ và sự tham gia “cầm đầu” 2 phe của Siêu mẫu Thanh Hằng và Adam Williams đã tạo nên sự tương quan lực lượng vô cùng thú vị, hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính cho mùa giải năm nay.

Một số hình ảnh của Thanh Hằng và Adam trong cuộc trò chuyện, chia sẻ cùng các thí sinh nam và nữ ở ngôi nhà chung:

Adam chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh nam
Adam chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh nam.

Thanh Hằng, Adam 'cầm đầu' cuộc chiến của thí sinh nam, nữ ảnh 2
Với sự hóm hỉnh, tận tình của mình, Adam đã dạy cho các thí sinh nam nhiều kinh nghiệm trong lần đầu họ tham gia cuộc thi
Với sự hóm hỉnh, tận tình của mình, Adam đã dạy cho các thí sinh nam nhiều kinh nghiệm trong lần đầu họ tham gia cuộc thi.
Thanh Hằng lại là thần tượng của các thí sinh nữ
Thanh Hằng lại là thần tượng của các thí sinh nữ.
Cô đã chia sẻ với họ những tâm sự rất thật về nghề mẫu ở sau hậu trường
Cô đã chia sẻ với họ những tâm sự rất thật về nghề mẫu ở sau hậu trường.
Thanh Hằng và các thí sinh nữ quyết tâm giành chiến thắng
Thanh Hằng và các thí sinh nữ quyết tâm giành chiến thắng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.