Thành Đoàn Bắc Giang triển khai mô hình tìm hiểu di tích lịch sử qua mạng xã hội

TPO - Ngày 10/10, Thành Đoàn Bắc Giang tổ chức ra mắt công trình đưa ứng dụng mạng xã hội (zalo) để tìm hiểu về Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. Hoạt động này nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX.

Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy Bắc Giang Mai Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thân Trung Kiên và Bí thư Thành Đoàn Vũ Tuấn Anh.

Anh Vũ Tuấn Anh, Bí thư Thành Đoàn Bắc Giang cho biết, sau quá trình khảo sát, được sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan, Ban Thường vụ Thành Đoàn Bắc Giang quyết định thực hiện công trình thanh niên “Hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu Khu di tích Chiến thắng Xương Giang thông qua mã QR”.

Thành Đoàn Bắc Giang triển khai mô hình tìm hiểu di tích lịch sử qua mạng xã hội ảnh 1 Lãnh đạo Thành phố và Tỉnh Đoàn Bắc Giang tham dự chương trình

Sau gần 1 tháng triển khai, từ việc lên ý tưởng, tìm tài liệu, thiết kế và lắp đặt công trình, đến nay, công trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu khu di tích của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cũng như du khách.

Công trình này tổng hợp các tài liệu giới thiệu về Khu Di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, bao gồm: Tờ gấp giới thiệu Đền Xương Giang, Phim hoạt hình “Chiến thắng Xương Giang” và sách “Đền Xương Giang” (Xuất bản năm 2016). Các tài liệu này được mã hóa thành mã QR và phục vụ du khách tra cứu dễ dàng thông qua ứng dụng Zalo và các ứng dụng quét mã QR khác.

Thành Đoàn Bắc Giang triển khai mô hình tìm hiểu di tích lịch sử qua mạng xã hội ảnh 2 Các đại biểu tham dự chương trình thực hiện tra cứu, tìm hiểu Khu di tích Chiến thắng Xương Giang thông qua mã QR

Cũng theo anh Vũ Tuấn Anh, công trình “Hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu Khu di tích Chiến thắng Xương Giang thông qua mã QR” được thi công và đưa vào sử dụng tiếp tục thể hiện sự sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giá trị vật chất của công trình tuy không lớn, nhưng công trình có ý nghĩa về văn hóa, tinh thần, giúp du khách tiết kiệm thời gian, tiện lợi trong việc chủ động tìm hiểu thông tin du lịch, đồng thời, giảm chi phí so với những cách tuyên truyền, quảng bá du lịch truyền thống khác.

Anh Tuấn Anh cho biết thêm, công trình này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc xây dựng thành phố Bắc Giang xanh - thông minh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.