Thắng áp đảo Ninh Bình Doveco, Thông tin FLC tiếp tục khẳng định vị thế số 1

0:00 / 0:00
0:00
Thông tin FLC tiếp tục có chiến thắng quan trọng 3-0 trước Ninh Bình Doveco để ghi tên vào trận chung kết (Ảnh: CuongPV)
Thông tin FLC tiếp tục có chiến thắng quan trọng 3-0 trước Ninh Bình Doveco để ghi tên vào trận chung kết (Ảnh: CuongPV)
Với chiến thắng áp đảo 3-0 trước Ninh Bình Doveco trong trận bán kết 1, Bùi Thị Ngà và các đồng đội tiếp tục cho thấy sức mạnh bất bại trên hành trình bảo vệ ngôi vị số 1 của bóng chuyền nữ hiện tại.

Trận bán kết nội dung nữ đầu tiên của giải bóng chuyền VĐQG 2021 đã diễn ra khá hấp dẫn với màn đối đầu được chờ đợi giữa Thông tin FLC và Ninh Bình Doveco. Cuộc tái ngộ hấp dẫn ngay từ khi chưa bắt đầu bởi tính chất của trận đấu được đẩy lên cao trào khi mới đây Ninh Bình Doveco đã vượt qua đội bóng chuyền nữ quân đội tại Cúp Hùng Vương năm 2021.

Trong ngày đặc biệt chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), các cô gái Thông tin FLC đã mang tới một bữa tiệc thực sự dành cho những người yêu mến đội bóng. Đặc biệt hơn, với chiến thắng giành được trước Ninh Bình Doveco trong trận bán kết 1, Bùi Thị Ngà và các đồng đội tiếp tục cho thấy sức mạnh bất bại trên hành trình bảo vệ ngôi vị số 1 của bóng chuyền nữ hiện tại.

Còn nhớ trận đấu mới đây giữa hai đội tại Cúp Hùng Vương, Thông tin FLC đã vất vả như thế nào trước đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng. Họ thi đấu kiên cường với sự quyết tâm cao độ nhưng vẫn chấp nhận thua cuộc với tỉ số 2-3 (25-23, 19-25, 25-20, 19-25, 12-15). Sự thiếu vắng của những trụ cột cộng thêm việc đội bóng không có phong độ tốt nhất khiến đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn khi đó không thể cưỡng lại trước sức mạnh của “sao dội bom” Bích Tuyền.

Trong trận gặp lại này, hai đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng hàng đầu trong năm. Thông tin FLC đón chào sự trở lại của Bùi Thị Ngà cùng với 1 BHL mới đang đi đúng hướng. Họ nhanh chóng nhập cuộc với quyết tâm khóa chặt ngôi sao tấn công Bích Tuyền bên phía chủ nhà Ninh Bình Doveco. Bùi Thị Ngà được ra sân lần thứ 2 tại giải đấu để giúp đội bóng chuyền nữ quân đội củng cố hàng chắn vào những thời điểm quan trọng trước những quả tấn công tầm cao bên phía đội bóng chủ nhà. Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Nguyệt Anh thi đấu ổn định liên tiếp mang về điểm số quan trọng.

Thắng áp đảo Ninh Bình Doveco, Thông tin FLC tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ảnh 1
Đội hình thi đấu đồng đều giúp Thông tin FLC khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước đối thủ (Ảnh: CuongPV)

Set thi đấu đầu tiên Thông tin FLC đã cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Ngoài việc khóa chặt mũi tấn công nguy hiểm Bích Tuyền, đội bóng chuyền nữ quân đội nhanh chóng vươn lên dẫn điểm và ép đối thủ vào thế bám đuổi. Bước 1 của đội bóng được cải thiện đáng kể, sức tấn công được phát huy và ngôi sao Nguyệt An cho thấy sự hiệu quả đáng nể của mình. Kết thúc nhanh set đấu đầu tiên với tỉ số 25-21, Thông tin FLC đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh trong cuộc đối đầu lần này.

Trước sức mạnh của đối thủ, Ninh Bình Doveco quyết tâm hơn trong set đấu thứ 2 để hy vọng đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên việc dựa quá nhiều vào “sao dội bom” Bích Tuyền đã khiến đội bóng chủ nhà có một trận đấu không hiệu quả khi Bích Tuyền chưa thể phát huy như những trận vòng bảng. Để thua nhanh trong set đấu thứ 3, Ninh Bình Doveco đã khép lại hy vọng lần đầu làm nên lịch sử.

Thắng áp đảo Ninh Bình Doveco, Thông tin FLC tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ảnh 2
Đội quân của HLV Phạm Minh Dũng đang tiến rất gần mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch (Ảnh: CuongPV)

Thông tin FLC sau 2 set thắng đã thoải mái hơn và dễ dàng đánh bại đối thủ đã không còn quyết tâm như thời điểm đầu trận. Giành thắng lợi áp đảo 3-0 (25-21, 26-24, 25-12), Thông tin FLC đã ghi tên mình vào chung kết và hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch được thắp lên trong sự mong chờ của người hâm mộ. Chiến thắng này không những trả được món nợ trong trận tranh 3-4 tại Cúp Hùng Vương mà còn ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong ngày chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.