Thăm Trung đoàn Tu Vũ anh hùng được Bác Hồ đặt tên

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn Lê Xuân Sơn trao tặng chỉ huy Trung đoàn 88 bức tranh gạo 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn Lê Xuân Sơn trao tặng chỉ huy Trung đoàn 88 bức tranh gạo 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
TPO - Nhân kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 Tu Vũ anh hùng - đơn vị kết nghĩa với T.Ư Đoàn.

Thay mặt đoàn công tác, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn Lê Xuân Sơn chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 luôn phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục góp phần bảo vệ và dựng xây đất nước trong giai đoạn hiện nay; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó truyền thống giữa Trung đoàn 88 với T.Ư Đoàn và các đơn vị trực thuộc như Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong…

Đón nhận tình cảm và các phần quà thiết thực của đoàn công tác gửi tặng, cán bộ, chiến sĩ trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tiến tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Tu Vũ anh hùng (1/7/1949 - 1/7/2021), thượng tá Kim Văn Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 cho biết: Những năm qua, trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Tự lực, tự cường”, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác bảo quản vũ khí trang bị an toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho bộ đội. Hiện, trung đoàn đang tổ chức huấn luyện cho hơn 80 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021…

Thăm Trung đoàn Tu Vũ anh hùng được Bác Hồ đặt tên ảnh 1

Đoàn công tác trao tặng quà và các ấn phẩm đặc biệt của Báo Tiền Phong cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88

Được thành lập ngày 1/7/1949 tại xã Tân Cương (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Trung đoàn 88 là một trong những trung đoàn chủ lực ra đời từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, trong đội hình của Sư đoàn 308 - Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp, trung đoàn đã tham gia 10 chiến dịch lớn, tiêu biểu như các Chiến dịch Biên giới, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Thượng Lào, Điện Biên Phủ.

Lễ kết nghĩa Trung đoàn 88 và Liên đoàn Thanh niên Việt Nam (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày nay) đã được tiến hành trọng thể trong lễ mừng công sau chiến thắng Tu Vũ của Trung đoàn.

Trong chiến dịch Hòa Bình (12/1952), trung đoàn được giao nhiệm vụ đánh trận mở màn tiêu tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ. Đây là trận thắng công kiên lớn nhất của đơn vị, mở đầu xuất sắc chiến dịch Hoà Bình làm rung chuyển tuyến phòng ngự của địch ở Sông Đà, tạo điều kiện cho chiến dịch triển khai lực lượng và phát triển thuận lợi, đánh tan âm mưu chiếm đóng Hoà Bình của địch.

Sau chiến thắng Tu Vũ, đơn vị đã vinh dự được Bác Hồ và Bộ tổng tư lệnh tặng danh hiệu “Trung đoàn Tu Vũ”.

Thăm Trung đoàn Tu Vũ anh hùng được Bác Hồ đặt tên ảnh 2

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn Lê Xuân Sơn trao tặng các ẩn phẩm Tiền Phong đặc biệt cho Trung đoàn 88

Ngày 9/10/1954, Trung đoàn vinh dự trong đội hình Đại đoàn Quân Tiên phong về tiếp quản huyện Thanh Trì (Hà Nội) và bảo vệ vòng ngoài, cùng quân dân cả nước giải phóng Thủ đô.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn 88 vinh dự là đơn vị đầu tiên của Sư đoàn 308 nhận nhiệm vụ vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Ngày 31/12/1965, trung đoàn được nhân đôi thành Trung đoàn 88A và Trung đoàn 88B, trực tiếp tham gia nhiều mặt trận và chiến dịch lớn, trong đó có chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, ngày 28/8/1979, Trung đoàn Bộ binh 88 chuyển thành Trung đoàn Bộ binh cơ giới. Giai đoạn 1979-1989, trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm về huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng.

Thăm Trung đoàn Tu Vũ anh hùng được Bác Hồ đặt tên ảnh 3

Cùng tham gia đoàn công tác có Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thái Hà, Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn Phùng Ngọc Tú, đại biểu Báo Tiền Phong...

Năm 1979, khi Trung Quốc gây chiến ở biên giới phía Bắc, Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ tăng cường cho Sư đoàn 312 tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. Tháng 7/1991, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, trung đoàn chuyển thành trung đoàn bộ binh rút gọn...

72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn 88 được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, trung đoàn và hai tập thể (Đại đội 11, Tiểu đoàn 6; Đại đội Quân y 24) cùng bốn cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thăm Trung đoàn Tu Vũ anh hùng được Bác Hồ đặt tên ảnh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.