Thẩm phán Israel từ chức ở Toà án Thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Aharon Barak, cựu chánh án Tòa án Tối cao Israel, vừa từ chức thẩm phán đặc biệt của hội đồng Tòa án Công lý Quốc tế, trong bối cảnh toà án này đang xem xét cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng ở Dải Gaza.

Trong thư từ chức đề ngày 4/6 và được truyền thông Israel đăng tải, ông Barak, 87 tuổi, nêu những lý do cá nhân và gia đình khiến ông quyết định từ chức.

Theo quy định của ICJ (còn gọi là Toà án Thế giới), một quốc gia chưa có thẩm phán mang quốc tịch của mình tham gia xét xử sẽ được chọn thẩm phán đặc biệt cho vụ án liên quan đến họ. Hiện chưa rõ Israel sẽ bổ nhiệm ai thay thế ông Barak.

Thẩm phán Israel từ chức ở Toà án Thế giới ảnh 1
Cựu chánh án Tòa án Tối cao Israel Aharon Barak tại cuộc họp báo cùng một số gia đình con tin ở Tel Aviv ngày 3/11/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Tổng thống Israel Isaac Herzog cảm ơn ông Barak vì sự phục vụ của ông tại toà án ở La Hay, đồng thời tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định chống lại cái ác, đạo đức giả và những lời phỉ báng chống lại nhà nước Israel và IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel)".

Ngày 24/5, các thẩm phán của tòa án thuộc Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel dừng cuộc tấn công ở thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza và rút khỏi vùng đất này. Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện do Nam Phi đệ trình, cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng với đối với người dân Palestine.

Dù phán quyết có tính ràng buộc pháp lý, nhưng tòa án không có lực lượng và phương tiện để thi hành. Israel vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công vào vùng đất của người Palestine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG