Thẩm phán bị bắt vì nhận hối lộ luôn 'hoàn thành nhiệm vụ'

Trụ sở TAND huyện Hiệp Hòa nơi ông Giáp Văn Huyên công tác
Trụ sở TAND huyện Hiệp Hòa nơi ông Giáp Văn Huyên công tác
TPO - Chánh án TAND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, ông Giáp Văn Huyên-thẩm phán TAND huyện Hiệp Hòa vào công tác tại TAND huyện từ năm 1993 và luôn hoàn thành nhiệm vụ...

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 9/5, thẩm phán Giáp Văn Huyên được phân công thụ lý vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình giải quyết, thông qua mối quan hệ xã hội, Huyên đã gợi ý với bị cáo muốn giảm nhẹ mức án thì phải chi tiền để chạy án.

Hai bên thỏa thuận mức giá 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do bị cáo chưa chuẩn bị đủ tiền mà Huyên yêu cầu nên đã đưa trước 19 triệu đồng cho Huyên thì sự việc bị bại lộ. Cơ quan điều tra đã thu được đầy đủ ghi âm, ghi hình của hành vi này.

Ngày 6/9 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giáp Văn Huyên (SN 1965) thường trú tại xã Thượng Lan (Việt Yên) là thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hiệp Hòa về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các tình tiết vụ án làm căn cứ xử lý. 

Ông Trần Văn Tám - Chánh án TAND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết: Ông Giáp Văn Huyên vào công tác tại TAND huyện từ năm 1993 và là đảng viên. Qua đánh giá phân loại lao động cán bộ, công chức hằng năm Huyên đều đạt hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.