Thảm họa sập cầu Morandi: Serie A hoãn mở màn?

Ronaldo vẫn ra mắt Serie A cuối tuần này?
Ronaldo vẫn ra mắt Serie A cuối tuần này?
TPO - Vòng đấu khai mạc Serie A 2018-2019 nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại sau thảm họa sập cầu Morandi ở Genoa hôm thứ 3 vừa qua.

39 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương nặng sau thảm họa sập cầu Morandi ở Genoa hôm 14/8. Hàng chục phương tiện giao thông đã rơi tự do gần 100m sau khi phần cầu vượt của Morandi đổ sập.

Nguyên nhân của thảm họa vẫn đang được các nhà chức trách điều tra. Italia tuyên bố quốc tang vào thứ 7 tuần này.

Các trận đấu ở vòng khai mạc Serie A 2018-2019 đang được Liên đoàn bóng đá Italia xem xét hoãn lại. Hiện tại đã có 2 trận đấu chắc chắn không diễn ra là AC Milan-Genoa và Sampdoria-Fiorentina.

Hai đội bóng Genoa và Sampdoria đều có đại bản doanh tại thành phố Genoa và lúc này họ không còn tâm trạng ra sân thi đấu. Chủ tịch Serie A, Gaetano Micciche cho biết họ sẽ sắp xếp lại lịch thi đấu trong những ngày tới. 8 trận đấu còn lại vẫn diễn ra như dự kiến và sẽ cử hành 1 phút mặc niệm trước khi bóng lăn.

Hiện tại, các đội bóng khác, trong đó dẫn đầu là Juventus, đang yêu cầu ban tổ chức Serie A hoãn lại cả vòng đấu vì quốc tang. Theo lịch ban đầu, Juventus sẽ làm khách của Chievo vào chiều thứ 7 (giờ địa phương) nhưng đội vô địch nước Ý không muốn thi đấu trong bầu không khí tang thương của cả đất nước.

Nếu trận đấu vẫn diễn ra, Juventus nhiều khả năng sẽ cho ra mắt “bom tấn” Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển đến Turin từ Real Madrid với giá 112 triệu euro vào tháng 7 vừa qua và rất nóng lòng thử sức ở giải đấu mới.

Một trận đấu khác diễn ra vào tối thứ 7 là cuộc đọ sức giữa Lazio và Napoli. Cả 2 đội bóng này cũng đã đề nghị ban tổ chức xem xét lùi lại lịch thi đấu sang tuần sau.

Mùa giải năm ngoái, Serie A từng phải hoãn hàng loạt trận đấu sau cái chết đột ngột của đội trưởng Fiorentina, Davide Astori.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.