Thảm án trong quán karaoke tại Hoà Bình: Bốn người dương tính ma túy

Một phần quán karaoke nơi xảy ra vụ án.
Một phần quán karaoke nơi xảy ra vụ án.
TPO - Sau khi vào quán karaoke thuê phòng hát, Nguyễn Công Dũng bất ngờ dùng dao tấn công 13 người còn lại khiến 2 nữ, 1 nam tử vong và nhiều nạn nhân khác bị thương. Cảnh sát xác định, có 4 người trong nhóm (trừ nghi phạm) dương tính với ma tuý. 

Ngày 23/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã xác định 4 người trong nhóm 7 nam và 7 nữ có mặt ở phòng hát số 104 của quán Karaoke Luxury II (ở thôn Cổ Thổ, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) vào ngày 21/2 dương tính với ma túy.

Riêng đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm do người này bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện 103.

Trước đó một ngày, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố Dũng để điều tra về tội “Giết người”. Dũng bị xác định là người gây án mạng khiến 3 người tử vong tại quán karaoke Luxury II  nói trên.

Cụ thể, tối 21/2, Dũng cùng 13 người khác tới đây thuê phòng hát. Khi cả nhóm đang hát, Nguyễn Công Dũng  xuống quầy lễ tân mượn một con dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm rồi quay lại đâm chém mọi người.

Việc này khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm anh Trần Văn Sơn (SN 1988), chị Nguyễn Thị Bạch Linh (SN 1990) và chị Cao Thu Nga (SN 1993).

Dũng cũng đâm 4 người khác bị thương gồm các anh chị Bùi T.T.M (SN 2000), Đỗ K.L (SN 1998), Trần V.Đ (SN 1986), Đỗ T.Đ (SN 1987). Sau khi gây án, Nguyễn Công Dũng tự đâm dao vào ngực để tự sát nhưng chỉ bị thương và được đưa đi bệnh viện.

Khi nhận tin báo, Công an huyện Lương Sơn đã lập tức có mặt để xử lý và hỗ trợ cấp cứu và sau đó, vụ án được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý theo thẩm quyền.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.