Thái Lan - ứng viên số 1 cho HCV futsal

Futsal Thái Lan (phải) vẫn là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch SEA Games 29. Ảnh: GETTY IMAGES.
Futsal Thái Lan (phải) vẫn là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch SEA Games 29. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Bất chấp vừa lập chiến tích đoạt vé dự FIFA Futsal World Cup 2016, đội tuyển futsal nam Việt Nam vẫn bị đặt ở “kèo dưới” so với Thái Lan.

Tại SEA Games 29, sẽ có 5 quốc gia đăng ký dự tranh môn futsal nam và nữ, gồm: chủ nhà Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Indonesia. Trong đó, Thái Lan đang là đương kim vô địch ở cả nội dung nam và nữ. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra hai đội dẫn đầu vào tranh Chung kết. Hai đội ba, tư sẽ thi đấu để tranh HCĐ.

Theo Ủy viên Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan hiện vẫn là thế lực số 1, ở cả nội dung nam và nữ. Ở môn futsal nam, bất chấp việc đội tuyển Việt Nam vừa lập chiến tích đoạt vé dự FIFA World Cup 2016, Thái Lan vẫn sẽ là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

“Đây là thực tế chúng ta cần thừa nhận để có định hướng phát triển lâu dài, cũng như trong ngắn hạn có đối sách thích hợp khi gặp họ. Thái Lan đã có quá trình phát triển môn futsal đi trước Việt Nam rất lâu, để bằng và vượt họ, chúng ta cần rất nhiều nỗ lực”-ông Trần Anh Tú nói.

Trong các năm trở lại đây, với sự đầu tư tài chính mạnh mẽ của bầu Tú, futsal Việt Nam đã có những bước tiến dài về chuyên môn. Ông Trần Anh Tú mặc dù vậy cho rằng, để phát triển mạnh hơn, môn futsal cần nhận được sự quan tâm, đầu tư mạnh hơn nữa.

Ngoài Thái Lan, ông Trần Anh Tú cho rằng đội tuyển futsal nam Việt Nam trội hơn so với Myanmar, Indonesia và  chủ nhà Malaysia. “Indonesia, Malaysia và cả Myanmar có nhược điểm là tính ổn định không cao, dù họ cũng có nhiều tiến bộ”-ông Trần Anh Tú nói. Cơ hội tranh HCB ở SEA Games 29 của đội tuyển futsal nam Việt Nam vì vậy là khá lớn.

Với môn futsal nữ, cuộc cạnh tranh tấm HCB sẽ căng thẳng hơn khi Việt Nam, Malaysia và Indonesia có trình độ khác biệt không đáng kể. Theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển futsal nữ tại SEA Games 29 có lực lượng kém hơn so với giải trước.

Để chuẩn bị cho SEA Games 29, ông Trần Anh Tú đã dựa vào uy tín cá nhân trong làng futsal quốc tế để thuyết phục cựu HLV trưởng đội tuyển futsal Nhật Bản, Miguel Rodrigo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam, ông Miguel Rodrigo từng có thời gian dẫn dắt tuyển futsal Thái Lan, đây được chờ đợi sẽ là “vũ khí” để Việt Nam có thể tạo được bất ngờ trước đối thủ số 1 ở Đông Nam Á khi bước vào SEA Games 29.

MỚI - NÓNG