Thái Lan cũng đau đầu vì tiền đạo như tuyển Việt Nam

Teerasil Dangda (số 10) và Supachai Jaided (số 22) đều không có phong độ tốt
Teerasil Dangda (số 10) và Supachai Jaided (số 22) đều không có phong độ tốt
TPO - Trước thềm King’s Cup 2019, đội tuyển Thái Lan cũng “đau đầu” vì phong độ kém cỏi của các tiền đạo cắm.

Trong thời gian qua, một trong những vấn đề của tuyển Việt Nam là vị trí tiền đạo. Anh Đức chia tay đội tuyển sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo vẫn chưa tìm được người thay thế ưng ý. Trong khi Công Phượng không phù hợp với vị trí đá cắm, thì các tiền đạo trẻ như Đức Chinh, Tiến Linh lại thiếu đi sự ổn định. Chính điều này đã khiến thầy Park sang châu Âu “xem giò” tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng nhằm tìm kiếm thêm lựa chọn.

Không chỉ tuyển Việt Nam gặp vấn đề ở vị trí trung phong mà kình địch Thái Lan cũng đang “đau đầu” khi các tiền đạo của họ có phong độ quá tệ. Trong danh sách 35 cầu thủ mà HLV Sirisak Yodkhakthai triệu tập chuẩn bị cho King’s Cup 2019 có 6 tiền đạo. Trong đó, hai chân sút danh tiếng nhất của “Voi chiến” là Teerasil Dangda và Supachai Jaided đều chơi rất tệ từ đầu mùa giải mới.

Teerasil Dangda sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 6 tới và chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 11 trận cho Muangthong United. Trong khi đó, Supachai Jaided còn tệ hơn khi chỉ có 1 bàn thắng sau 15 lần ra sân cho Buriram United.

Vua phá lưới AFF Cup 2018, Adisak Kraisorn cũng chỉ có 2 bàn thắng trong màu áo Muangthong. Chính phong độ tệ hại của bộ đôi Dangda và Adisak góp phần khiến Muangthong khủng hoảng và rơi xuống bét bảng xếp hạng Thai League 2019.

Ba cái tên còn lại trên hàng công tuyển Thái Lan là Suphanat Mueanta (16 tuổi), Arthit Boodjinda (25 tuổi), Apiwat Pengprakon (31 tuổi) đều có lần đầu được triệu tập. Trong số này, người Thái đặt hy vọng lớn nhất vào thần đồng Suphanat, nhưng tiền đạo này rõ ràng còn quá non để dẫn dắt hàng công của “Voi chiến”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.