Thái Lan: Chê cắt tóc không đẹp, nữ khách hàng và chồng bị chủ salon làm đẹp đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chủ tiệm làm tóc ở Thái Lan đã đâm tử vong một nữ khách hàng và chồng của bà này sau khi bà phàn nàn về kiểu tóc mới.

Theo Bangkok Post, nghi phạm Prasart Rangyai, 51 tuổi, là chủ của Pimmy Hair Salon – một tiệm làm tóc nằm trong một trung tâm thương mại ở Pathum Thani.

Rangyai đã ra đầu thú vào khoảng 23h ngày 20/8 sau khi đâm tử vong bà Warisara Wimulrakchart (41 tuổi) và chồng Weerapong Pumpruek vào khoảng 15h cùng ngày.

Con gái lớn của nạn nhân (khoảng 20 tuổi) nói rằng trước khi bị giết, mẹ cô đã phàn nàn về việc bị thợ cắt tóc quá ngắn và sai kiểu.

Kwang (27 tuổi), thợ làm tóc trực tiếp phục vụ bà Wimulrakchart hôm 18/8 cho biết cô đã xin lỗi nữ khách hàng. Bà Wimulrakchart sau đó được một nhân viên khác hỗ trợ sửa lại kiểu tóc, nhưng vẫn không hài lòng và tiếp tục quay lại cửa hàng cùng chồng, yêu cầu được nói chuyện với ông chủ - Rangyai.

Tại cơ quan điều tra, Rangyai khai rằng ông đã rút dao đâm 2 nạn nhân sau khi họ từ chối rời khỏi cửa hàng, thậm chí đe dọa sẽ gửi đơn kiện tiệm làm tóc của Rangyai và gửi đơn khiếu nại lên ban quản lý trung tâm thương mại.

Bà Wimulrakchart bị đâm vào ngực, còn chồng bị đâm vào cổ. Vụ tấn công xảy ra ngay trước mặt con gái 8 tuổi của bà Wimulrakchart. Được biết 2 nạn nhân là diễn viên phụ trên một kênh truyền hình.

Thái Lan: Chê cắt tóc không đẹp, nữ khách hàng và chồng bị chủ salon làm đẹp đâm tử vong ảnh 1

Nghi phạm ra đầu thú cùng hung khí. Ảnh: Bangkok Post

Sau khi bị đâm, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, trong khi nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn bằng xe máy.

Nghi phạm Rangyai bị buộc tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép nơi công cộng.

Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.