Thả hoa đăng tri ân, tưởng niệm những liệt sĩ Gạc Ma

0:00 / 0:00
0:00
Những người cựu binh cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ thả đèn hoa đăng tri ân những người ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liên trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988.
Những người cựu binh cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ thả đèn hoa đăng tri ân những người ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liên trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988.
TPO - Ngày 14/3, hơn 50 cựu binh và thân nhân gia đình liệt sỹ từ Nghệ An đến Quảng Trị đã về thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) để tri ân, tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vào năm 1988 trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa).

Ông Lê Hữu Thảo, là cựu binh Gạc Ma không khỏi xúc động khi nghĩ lại câu chuyện của 33 năm về trước, nơi các chiến sĩ đã hi sinh thân mình tạo nên vòng tròn bất tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

"Trường Sa tháng 3 mùa biển động, dưới cánh chim hải âu là những ngoài những đợt sóng lăn tăn đôi lúc còn có những cơn sóng cồn cào hung dữ, có ai biết không đã 33 năm nhưng những cơn sóng trong lòng những người bố, những người mẹ những người thân và những đồng đội của 64 anh hùng liệt sĩ vẫn cồn cào...", ông Thảo tâm sự.

Thả hoa đăng tri ân, tưởng niệm những liệt sĩ Gạc Ma ảnh 1Những người lính Gạc Ma năm 1988 may mắn sống sót và hôm nay trở về dâng hương tri ân những người đồng đội của mình đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Đã 33 năm trôi qua, nhưng sự hi sinh của các liệt sĩ Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cương thổ, chẳng hề nhạt phai.

Hôm nay, sau 33 năm, những cựu chiến binh may mắn sống sót trong trận hải chiến ấy cùng thân nhân liệt sĩ cùng nhau thả hoa đăng tri ân tưởng nhớ những người anh hùng đã cùng nắm tay nhau làm nên vòng tròn bất tử giữa biển khơi.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.