Tây Ninh: Nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ trong tháng 11/2023, Tây Ninh có nhu cầu tuyển dụng gần 500 người lao động nước ngoài.
Tây Ninh: Nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài tăng cao ảnh 1

Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp FDI ở Tây Ninh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cao. Chỉ riêng trong tháng 11/2023, có 58 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu sử dụng lao động, với nhu cầu tuyển dụng 489 người lao động nước ngoài.

Cũng trong tháng 11/2023, Tây Ninh chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cho 234 lao động, trong đó cấp mới 162 người lao động nước ngoài, cấp lại 24 người và gia hạn cho 48 người.

Đối với lao động trong nước, tháng 11/2023, Tây Ninh đã tư vấn việc làm và học nghề và hỗ trợ học nghề cho 2.728 lao động. Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 1.726 người.

Tháng 11/2023, các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tây Ninh cũng đã tuyển sinh được 1.349 người, trong đó trung cấp 95 người, sơ cấp 1.254 người. Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp trong tháng 595 người. Tây Ninh cũng đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 17 lớp với số lượng 483 người.

Tháng 11, Tây ninh đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 7.774 người, với số tiền 17.263 triệu đồng, lũy kế 161.724 triệu đồng. Tỉnh cũng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm là 18.348 thẻ, Trong đó người thuộc hộ nghèo 1.782 thẻ, người thuộc hộ cận nghèo 4.639 thẻ, người thuộc hộ nghèo tỉnh 3.495 thẻ, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình là 8.414thẻ.

MỚI - NÓNG