Tây Nguyên: Tình người sau cơn bão

Dẹp cây đổ xuống trường học ở Huyện Krông Bông
Dẹp cây đổ xuống trường học ở Huyện Krông Bông
TPO - Bão số 12 đã tan, mưa đã ngớt, nhưng hậu quả cơn bão để lại trên Tây Nguyên khiến hàng vạn người dân phải cực nhọc, ráo riết khắc phục, với sự hỗ trợ từ chính quyền và các lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên.

Từ sáng sớm, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ công an huyện Krông Bông đã toả đi các xã Yang Mao, Cư Drăm, Hoà Phong… là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất vì bão Damrey trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp đồng bào ổn định cuộc sống sau lũ

Nhà anh Y Khăn Ksor (sn 1977, Yang Mao) là địa chỉ “mở hàng” của đội CSGT huyện Krông Bông. Ngồi trong căn nhà sập hết mái tôn, anh kể: Gia đình tôi có 3 cháu nhỏ. Hôm đó mới 4 giờ sáng, cả nhà đang ngủ ngon lành thì bão ập tới xô sập mái nhà, mưa trút xuống khiến đồ đạc, áo quần, dụng cụ học tập của các con bị ướt hết. Tất cả phải chui vào gầm bàn, phủ ni lon che.

Ngay giữa trận cuồng phong, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu. Đại tá Bùi Xuân Ngọc, Trưởng công an huyện Krông Bông cho biết sau bão, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chi viện từ Công an tỉnh xuống để đẩy nhanh tiến độ giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão.

Các huyện M’Đrắk, Lắk cũng bị thiệt hại lớn do bão Damrey. Đường liên xã nối từ 2 xã Ea Trang đến xã Cư San (M’Đrắk) dài hơn 20 km, dọc hai bên đường ngổn ngang cây đổ, trường học, nhà dân bị tốc mái. Rừng keo dân trồng và của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk bị gió bão quật đổ la liệt. Ông Đỗ Thanh Hải, giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk cho biết có tới hơn 200 ha cây keo lá tràm hơn 3 năm tuổi chuẩn bị thu hoạch của công ty bị gãy nát, gom bán may ra giá còn được 1/3. Hơn 700 ha còn lại cũng ngả nghiêng. Nếu thu hoạch đem bán may ra vớt vát được 1/3 giá thành, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của 63 cán bộ nhân viên.

Theo thống kê ban đầu, tại Đắk Lắk bão số 12 làm 1 người chết tại huyện Krông Bông, 10 người bị thương, 169 nhà dân bị sập hoàn toàn, 2.138 nhà dân bị tốc mái, 302 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 2.323 hộ dân bị nước lũ cô lập, khoảng 26.500 ha cây trồng các loại bị hỏng và ngập úng; nhiều trụ điện bị gãy; nhiều tuyến đường sạt lở, cầu cống bị trôi. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính 356 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Vinh, trưởng phòng pháp chế Điện lực tỉnh Đắk Lắk cho biết bão Damrey gây hỏng lưới điện nhiều nơi. Dù đã tung ra toàn bộ lực lượng sửa chữa, nhưng tới nay Đắk Lắk vẫn còn một số cụm dân cư vùng đặc biệt khó khăn chưa có điện, phải chờ thêm vài ngày nữa ...

Ở Kon Tum, bão Damrey gây lở đất vùi chết một em bé 10 tuổi. Chính quyền các huyện Đắk Glei, Kon Plong đã tổ chức sửa chữa công sở, trường học, giúp dân lợp lại nhà. Tỉnh lộ 673, 676 nhiều điểm sạt lở ách tắc giao thông, đã được xử lý thông tuyến.

Tây Nguyên: Tình người sau cơn bão ảnh 1

Mía trồng bên sông ở Gia Lai bị thiệt hại nặng nề

Tây Nguyên: Tình người sau cơn bão ảnh 2

Trụ sở UBND thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai bị ngập

Tây Nguyên: Tình người sau cơn bão ảnh 3

Giúp dân dựng lại nhà ở Huyện Krông Bông

Tây Nguyên: Tình người sau cơn bão ảnh 4

Tuyến đường bị hư hỏng nặng

Tỉnh Gia Lai có 9 huyện bị ảnh hưởng bởi bão Damrey, thiệt hại chủ yếu về hoa màu, gia súc, nhà cửa. Huyện Phú Thiện có 286 căn nhà ở xã Ia Hiao bị ngập nước; huyện Krông Pa có 574 ha hoa màu bị ngập úng; huyện Chư Pưh gần 18 nghìn trụ tiêu bị đổ, sẽ làm giảm hẳn sản lượng tiêu vụ tới.

Tại Lâm Đồng, ngày 8/11 lãnh đạo tỉnh đã tổ chức quyên góp giúp đỡ đồng bào trong tỉnh và các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra. Theo thống kê ban đầu, Lâm Đồng có 3 người chết, 3 nhà bị đổ sập, 87 căn nhà bị tốc mái, trên 400ha hoa màu bị thiệt hại và nhiều công trình cầu cống bị hư hỏng… ước tính thiệt hại trên 92 tỷ đồng.

Thông qua lực lượng cán bộ Đoàn huyện Krông Bông đang “3 cùng” giúp đồng bào xã Yang Mao khắc phục hậu quả cơn bão, Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã chọn thêm 3 học sinh hiếu học, hiếu thảo của trường THCS Yang Mao vào danh sách trao học bổng Đọt Chuối Non vào ngày 18/11 sắp tới, mỗi suất 2 triệu đồng. Gia đình cả 3 em đều vừa bị sập nhà, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được giúp đỡ.

MỚI - NÓNG