Tây Ban Nha bị hạ đo ván, Del Bosque choáng mãi không thôi

HLV Del Bosque vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho thất bại
HLV Del Bosque vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho thất bại
TPO - Giống như một võ sĩ bị knock-out, cho tới giờ HLV del Bosque vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời vì sao Tây Ban Nha của ông bị loại quá sớm như vậy tại World Cup 2014.

Sau trận đấu thủ tục đêm nay với Australia, Tây Ban Nha sẽ hồi hương trong nỗi đau của nhà vua thoái vị và đau đáu câu hỏi "tại sao?". Với riêng HLV Del Bosque, cho tới giờ ông cũng chưa hiểu đội bóng của ông bị loại sớm như vậy.

Lần gần đây nhất Tây Ban Nha sớm bước ra bên lề cuộc chơi là năm 2006, nhưng khi đó họ còn qua vòng bảng trước khi thua Pháp ở vòng knock-out. 

Sau thất bại đó là chuỗi tám năm thành công rực rỡ với hai chức vô địch EURO liên tiếp 2008 và 2012, và đỉnh cao là chức vô địch thế giới tại World Cup 2010.

Bốn ngày sau trận thua 0-2 trước Chile làm cho Tây Ban Nha hết cơ hội đi tiếp và sớm bị loại ngay vòng bảng, ban lãnh đạo Tây Ban Nha đang cố gắng tìm ra những sai lầm.

“Chúng tôi về nước mà chưa đạt mục tiêu như mong chờ”, HLV Del Bosque thừa nhận. "Thất bại của đội bắt nguồn từ nhiều yếu tố thể lực, chiến thuật cho đến cách huấn luyện. Tuy nhiên, quá khó để xác định đâu là nguyên nhân chính. Việc Tây Ban Nha sớm rời cuộc chơi là một bất ngờ lớn cho tất cả mọi người”, Del Bosque nói.

Nỗi đau bị loại chưa nguôi, Del Bosque lại vấp phải sự lùm xùm trong nội bộ. Trong buổi tập cuối tuần qua, ông thẳng tay tống cổ Fabregas ra khỏi sân do tiền vệ này thi đấu vật vờ. “Tôi luôn nghĩ về tập thể, nhưng các cầu thủ chỉ nghĩ về bản thân họ”, ông phân trần.

Trong trận đấu với Australia đêm nay, Del Bosque cho biết tiền vệ Xavi sẽ không thể ra sân vì chấn thương cơ, nhưng Iniesta khả năng sẽ đá chính để đạt tới cột mốc 100 trận khoác áo tuyển Tây Ban Nha. 

Iniesta là người ghi bàn mang về chức vô địch thế giới cho Tây Ban Nha bốn năm trước tại Nam Phi.

MỚI - NÓNG