Tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân thoát chết trong gang tấc

Các ngư dân thuật lại sự việc với lực lượng biên phòng.
Các ngư dân thuật lại sự việc với lực lượng biên phòng.
TPO - Trên đường vào bờ, tàu cá của ngư dân Núi Thành bất ngờ bị một tàu vỏ sắt to lớn đâm vào phía trước bên phải tàu. Sau cú va chạm, tàu cá bị nghiêng rồi chìm.

Lúc 22h ngày 8/4, ba ngư dân trên tàu cá QNa 09191 (Núi Thành, Quảng Nam) đã được tàu cá QNa 091324 và lực lượng biên phòng thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 21h, tàu cá QNa 09191 bị một tàu vỏ sắt đâm chìm khi đang di chuyển vào bờ.

Ông Nguyễn Hữu Mười (1967, Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam), thuyền trưởng, chủ tàu QNa 09191 kể lại: Khoảng 21h, khi đang di chuyển vào bờ, tàu của ông bất ngờ bị một tàu vỏ sắt to lớn đâm mạnh vào phía trước bên phải tàu. Sau cú va chạm, tàu cá QNa 09191 nghiêng hẳn sang một bên. Khoảng 5 phút sau, tàu chìm. Dù đã kêu cứu nhưng tàu vỏ sắt vẫn bỏ đi. Rất may lúc tàu nghiêng, ông Mười kịp gọi điện thoại cho tàu cá QNa 091324 của ông Nguyên Thanh Vấn (cùng trú tại xã Tam Tiến) gần đó ứng cứu.

“Khi tàu chìm, cả 4 ngư dân đều nhảy xuống biển. Tàu anh Vấn cứu được 3 anh em. Tàu biên phòng cũng có mặt ngay sau đó mấy phút. Riêng anh Phan Thanh Phụng không tìm thấy. Khi vào bờ, chúng tôi mới hay anh Phụng còn sống và tự bơi vào bờ”.

Tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân thoát chết trong gang tấc ảnh 1

Chủ tàu Nguyễn Hữu Mười (ngồi), chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc

Ngư dân Phan Thanh Phụng (57 tuổi) kể lại: "Lúc tàu chìm, trời tối như bưng. Tôi nhằm hướng đất liền mà bơi. Bơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi vào đến nơi, người lạnh cóng".

Thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng huy động 2 ca nô ứng cứu, cùng tàu cá ngư dân đưa các ngư dân vào bờ an toàn. Sức khỏe của các ngư dân hiện đã ổn định. Lực lượng biên phòng đang lập biên bản, lấy lời khai của các ngư dân.

Hiện đơn vị đang tổ chức kiểm tra tàu sắt ra vào cảng kể cả tàu vận chuyển cát, đồng thời, kiểm tra trên hệ thống, phối hợp với cảng vụ và lực lượng chức năng để điều tra tàu sắt đâm chìm tàu cá ngư dân.

Được biết, vị trí tàu cá bị đâm chìm cách bờ gần 1km. Theo các ngư dân, tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá nghi là tàu chở dầu.

MỚI - NÓNG