Tàu Trung Quốc hơn 100 tấn đâm cầu Bắc Luân

Tàu Trung Quốc hơn 100 tấn đâm cầu Bắc Luân
TPO - Sáng 11/11, lũ lớn trên sông Bắc Luân (Móng Cái, Quảng Ninh) khiến tàu Trung Quốc trọng tải hơn 100 tấn, va mạnh vào chân cầu Bắc Luân (cửa khẩu quốc tế Móng Cái), khiến cầu này hư hỏng nặng.

> TOÀN CẢNH BÃO HANYAN 

Cầu Bắc Luân bị hỏng vì tàu Trung Quốc. Ảnh: Thành Duy
Cầu Bắc Luân bị hỏng vì tàu Trung Quốc. Ảnh: Thành Duy.

Sau khi va chạm, tàu mắc kẹt tại chân cầu. Đến khoảng 18h ngày 11/11, các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra sự cố và thống nhất tiếp tục cho người qua lại cầu. Tuy nhiên, xe cộ tạm thời chưa được qua cầu.

UBND Thành phố Móng Cái cho biết, toàn bộ hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân được hai bên thống nhất qua các điểm thông quan tiểu ngạch.

Hôm nay 12/11, khi thủy triều xuống, các chuyên gia kỹ thuật của hai nước sẽ tiến hành trục vớt tàu và đò đang mắc tại trụ cầu, và có giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo UBND Thành phố Móng Cái, lũ trên sông Ka Long, sau khi bão đổ bộ, làm hơn chục đò bị chìm và hàng chục đò khác trôi dạt.

Nước sông Ka Long đang dâng cao nên công tác tìm kiếm trục vớt rất khó khăn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.