Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu hành trình về Việt Nam

TPO - Lúc 16h10 ngày 9/12 (giờ Việt Nam), tàu vận tải Rolldock Storm (Hà Lan) chở tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu đã rời Saint Petersburg (Nga), bắt đầu hành trình đưa chiếc tàu ngầm kilo thứ 6 của Hải quân Việt Nam về Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu được cắt thép đóng ngày 28/5/2014, hạ thủy ngày 28/09/15, là chiếc cuối cùng trong số 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (kilo) mà Việt Nam đặt mua của Nga, theo một hợp đồng được ký ngày 15/12/2009. 

Từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2016, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận 5 chiếc tàu ngầm kilo, đưa vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189, đó là các tàu 182 Hà Nội, tàu 183 Thành phố Hồ Chí Minh, tàu 184 Hải Phòng, tàu 185 Khánh Hòa và tàu 186 Đà Nẵng.  

Theo thông tin trên trang hàng hải Marinetraffic, chiều ngày 16/1/2017 tàu Rolldock Storm sẽ tạm dừng tại cảng Singapore, trước khi tiếp tục đưa tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu về vịnh Cam Ranh.

Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu hành trình về Việt Nam ảnh 1

Tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu trở về bến cảng ở Saint Petersburg ngày 10/9/2016, sau chuyến thử nghiệm thành công ở vịnh Phần Lan - ảnh trang Ruspodplav

Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu hành trình về Việt Nam ảnh 2
Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu hành trình về Việt Nam ảnh 3
Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu hành trình về Việt Nam ảnh 4

Quang cảnh buổi hạ thủy tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 28/9/2015 - ảnh trang Sdelanounas

Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu hành trình về Việt Nam ảnh 5

Vị trí tàu Rolldockstorm chở tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu (được đánh dấu), lúc 17h40 ngày 9/12, theo trang Marinetraffic

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.