Tàu khách Hà Nội – Lào Cai trật bánh

Tàu khách Hà Nội – Lào Cai trật bánh
Một chuyến tàu lộ trình Hà Nội – Lào Cai đã bị trật bánh vào sáng 17/12.

Tàu khách Hà Nội – Lào Cai trật bánh

Một chuyến tàu lộ trình Hà Nội – Lào Cai đã bị trật bánh vào sáng 17/12.

Sáng 17/12, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Bính – Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết: “Đoàn tàu LC7 xuất phát từ Hà Nội tối 16/12 đi Lào Cai. Lúc 4h sáng 17/12, khi qua ga Mậu A, 2 toa cuối đã bị trật bánh. Vụ trật bánh không có thiệt hại về người”.

Hai toa tàu LC7 trật bánh đồng nghĩa với việc các đoàn tàu LC và SP tuyến Hà Nội – Lào Cai và ngược lại bị chậm.

Theo thông tin mới nhất, sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến 8h sáng cùng ngày, sự cố trật bánh của tàu LC7 đã được khắc phục, thông xe toàn tuyến.

“Tất cả các hành khách trên các chuyến tàu bị chậm đều được phục vụ ăn sáng miễn phí”, ông Bính cho biết thêm.

Theo Phạm Hải
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.