Tàu Hải quân Ai Cập nổ tung vì trúng tên lửa IS

Chiếc tàu tuần tra của Ai Cập nổ tung trên biển Địa Trung Hải
Chiếc tàu tuần tra của Ai Cập nổ tung trên biển Địa Trung Hải
TPO - Theo Dailymail hôm 16/7,một tàu tuần tra hải quân của Ai Cập đã nổ tung trên Địa Trung Hải sau khi trúng tên lửa của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Ai Cập cho biết, khi tuần tra bờ biển bắc Sinai, một tàu tuần tra của nước này đã phát hiện nhóm quân IS và tổ chức truy đuổi. Trong cuộc đấu súng, tàu Ai Cập đã bị trúng tên lửa của IS.

Tàu Hải quân Ai Cập nổ tung vì trúng tên lửa IS ảnh 1

IS phóng tên lửa từ đất liền nhằm vào con tàu

Một số bức ảnh cho thấy rõ hình ảnh một tên lửa đang bay về phía con tàu, một vụ nổ lớn bao trùm hầu hết con tàu và sau đó khói đen dày đặc bốc lên.

Người phát ngôn Ai Cập, chuẩn tướng Mohammed Samir thông báo không có binh lính nào bị tử vong nhưng họ bị bỏng. Nhiều người phải nhảy xuống nước để làm dịu vết thương.

Sau khi có thông tin về vụ đụng độ, các tàu tuần tra khác nhanh chóng tiến đến hiện trường để ứng cứu.

Các tay súng trung thành với IS ở bán đảo Sinai đã tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tàu hải quân. Nhóm này đăng tin trên Twitter của IS.

Tàu Hải quân Ai Cập nổ tung vì trúng tên lửa IS ảnh 2

Con tàu bốc cháy giữa biển

Tàu Hải quân Ai Cập nổ tung vì trúng tên lửa IS ảnh 3

Bộ Quốc phòng cho biết một số binh sĩ bị bỏng nhẹ

 
Tàu Hải quân Ai Cập nổ tung vì trúng tên lửa IS ảnh 4

Đám khói bốc lên từ con tàu nhìn từ xa

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.