KHÁNH HOÀ:

Tàu du lịch cao cấp đưa hơn 600 khách quốc tế đến Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu du lịch cao cấp Seven Seas Explorer (quốc tịch Marshall Islands) đã đưa hơn 600 du khách quốc tế tham quan, du lịch Nha Trang.

Ngày 1/3, tàu du lịch cao cấp Seven Seas Explorer đã cập Cảng Nha Trang. Hơn 600 du khách trên tàu đến từ các quốc gia như: United States, New Zealand, Mexico, Spain, Canada, Switzerland, Germany, Hong Kong, Philippines, Thailand... đến tham quan, du lịch tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Tàu du lịch cao cấp đưa hơn 600 khách quốc tế đến Nha Trang ảnh 1

Du khách quốc tế rời tàu trung chuyển lên thăm quan phố biển Nha Trang.

Du khách trên tàu sẽ tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng của Nha Trang trong ngày 1/3 như: Tháp Bà Ponaga, chùa Long Sơn, làng nghề Trường Sơn, chợ Đầm…

Ngoài ra, du khách sẽ đi xích lô một vòng thành phố qua các trục đường chính, thăm lò bánh ướt, thăm nhà dân, ăn trái cây, uống nước dừa, thăm đình Phú Vinh và Dệt Chiếu, thăm chùa Lộc Thọ, thăm chợ Xóm Mới...

Tàu du lịch cao cấp đưa hơn 600 khách quốc tế đến Nha Trang ảnh 2

Tàu du lịch cao cấp Seven Seas Explorer neo đậu ở vịnh Nha Trang.

Sự trở lại của dòng khách du lịch bằng tàu biển là tín hiệu vui cho ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Theo thông tin từ đơn vị đăng ký đón tàu biển, năm 2023 tỉnh Khánh Hòa sẽ đón khoảng 27 chuyến tàu biển mang theo du khách quốc tế đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu của năm 2023 phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch (trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế) với tổng doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.