Tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực eo biển Đài Loan. (Ảnh: AP)
Khu vực eo biển Đài Loan. (Ảnh: AP)
TPO - Một tàu chiến Mỹ vừa đi qua vùng biển nhạy cảm nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, vào thời điểm căng thẳng giữa hai bờ eo biển đang ở mức cao.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Curtis Wilbur đã tiến hành “chuyến đi qua eo biển Đài Loan thường kỳ” hôm 18/5 phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Chuyến đi của con tàu qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, Hạm đội 7 nhắc lại quan điểm lâu nay của Mỹ.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng con tàu đi qua eo biển về hướng nam và “tình hình ở mức bình thường”.

Hải quân Mỹ thường tiến hành những hoạt động như vậy hằng tháng, bất chấp Bắc Kinh phản ứng giận dữ.

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh dâng cao trong năm qua. Đài Loan (Trung Quốc) liên tục tố đại lục điều máy bay xâm phạm vùng nhận diện phòng không của họ. Một số chiến dịch huy động nhiều tiêm kích và máy bay ném bom.

Bắc Kinh nói rằng những hoạt động của gần Đài Loan (Trung Quốc) là để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc, còn Đài Bắc gọi đó là nỗ lực quấy rối.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.