Tàu câu mực va vào rạn đá ngầm, nhiều ngư dân bị thương

TPO - Trong đêm, tàu câu mực cùng 51 thuyền viên đang trên đường về cảng thì bất ngờ mất lái va vào rạng đá ngầm khiến tàu bị phá nước. Nhiều thuyền viên trên tàu bị thương

Sáng 12/4, Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, vừa lai dắt thành công tàu QNa91996 TS cùng và 51 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Tàu câu mực va vào rạn đá ngầm, nhiều ngư dân bị thương ảnh 1 Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đưa tàu câu mực bị phá nước cùng 51 thuyền viên vào bờ an toàn

Khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, tàu QNa 91996TS, công suất 940 CV, hành nghề câu mực khơi, do ông Võ Văn Việt (45 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cùng 50 thuyền viên đang trên đường về cảng Kỳ Hà (cách đất liền khoảng 1,5 hải lý) thì bất ngờ mất lái va vào rạn đá ngầm, khiến tàu bị phá nước. Nhiều thuyền viên trên tàu bị thương. Ngư dân đã điện báo cho Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa và đề nghị cứu hộ.

Nhận được thông tin, Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và các phương tiện đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà kịp thời ra ứng cứu.

Đến 5 giờ sáng, cùng ngày, tàu QNa 91996 TS cùng với 51 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn, trong đó có 5 thuyền viên bị thương được quân y đơn vị sơ cứu và đưa đi bệnh viện theo dõi điều trị.   

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.