Tát chết người vì bị đánh vào mặt

Bị ông Lợi đánh vào mặt, Thành tức giận tát lại khiến người này ngã xuống sàn, tử vong vào hôm sau. 

Ngày 1/12, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thành (34 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Trước đó, ngày 17/11, Thành được hàng xóm mời tới dự bữa cơm tân gia. Thấy ông Bùi Hữu Lợi (59 tuổi) say rượu, Thành dìu ông này ra về.

Không muốn về nên ông Lợi vung tay đánh vào mặt của Thành. Bị đau Thành dùng tay tát lại khiến ông Lợi ngã sấp xuống sàn bê tông.

Hôm sau, ông Lợi tử vong, Thành tới công an đầu thú.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG