Tập kích sòng bạc cực lớn giữa Sài Gòn

Mã tấu, dao lê và tiền thu tại chiếu bạc
Mã tấu, dao lê và tiền thu tại chiếu bạc
Cơ quan công an lập biên bản xử lý 30 đối tượng, thu hơn 400 triệu đồng, 33 ĐTDĐ, 12 xe máy, 1 ô tô, 9 mã tấu, dao lê…

Sau một thời gian ngắn nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) - Công an TPHCM, phát hiện một nhóm đối tượng người Đồng Nai, Bến Tre và TPHCM liên kết tổ chức sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Trinh sát đã báo cáo, đề xuất Ban chỉ huy Phòng CSĐTTP về TTXH lên kế hoạch triệt phá.

Đây là sòng bạc di động, thường thay đổi địa điểm hoạt động, có phương thức, thủ đoạn đối phó với công an rất tinh vi. Để hốt trọn ổ, Phòng CSĐTTP về TTXH phải tìm ra được đối sách hợp lý, trong thời gian ngắn nhất. Tập thể cán bộ, chiến sỹ quyết đồng tâm, hợp sức phá án để lập chiến công chào mừng 70 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công, 70 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Tập kích sòng bạc cực lớn giữa Sài Gòn ảnh 1

Hung khí để thị uy và đối phó nếu có giang hồ bất ngờ quậy phá hoặc tổ chức cướp sòng bạc.

23 giờ 30 phút ngày 13/8/2015, dưới sự chỉ huy của Ban chỉ huy Phòng CSĐTTP về TTXH và sự phối hợp ăn ý của Công an quận Tân Bình, hàng chục trinh sát bất ngờ tập kích vào nhà 842 Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình). Đây là ngôi nhà ba tầng lầu, có mặt tiền khá rộng, bề ngoài vẫn giữ nguyên bảng kinh doanh các mặt hàng công nghệ hóa tự động nhằm đánh lạc hướng theo dõi của công an.

Bị bất ngờ nên 30 đối tượng đang có mặt tại sòng bạc gồm chủ tổ chức, "phát hỏa", phục vụ, “canh chèo”, nhà cái… đều “đứng hình”, chấp nhận tra tay vào còng. Tang vật tịch thu gồm 50.750.000 đồng trên chiếu bạc, 1,8 triệu đồng tiền xâu và 387.847.000 đồng thu trong túi các con bạc. Ngoài số tiền mặt, qua kiểm tra đơn vị còn thu thêm 33 điện thoại di động, 12 xe máy, 1 ô tô, một máy đánh bạc, bộ lắc tài xỉu và 9 mã tấu, dao lê các loại.

Bước đầu các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Huỳnh Trinh Trung (tự Trung "biên hòa", Trung "bình dương", Trung "hai càng", SN 1974, ngụ thị trấn Long Thành, Đồng Nai), Lê Hoàng Phong (SN 1967, ngụ chung cư 86/1 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh) và Khải đứng ra tổ chức, hoạt động trước Tết đến tháng 4/2015 thì nghỉ và vừa khởi động lại vào ngày 9/8/2015.

Tập kích sòng bạc cực lớn giữa Sài Gòn ảnh 2

Đối tượng Huỳnh Trinh Trung.

Để đối phó với công an, chủ sòng di chuyển chiếu bạc qua ba địa điểm ở đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11), đường Phan Đình Giót (phường 2, quận Tân Bình) và đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình). Trung thuê 10 đối tượng với tiền công từ 300 đến 400 ngàn đồng/ngày để phục vụ ăn uống, đưa đón con bạc, canh phòng công an (canh “chèo”).

Ngoài ra, chủ sòng bạc còn chuẩn bị sẵn mã tấu, dao lê để thị uy và đối phó nếu có giang hồ bất ngờ quậy phá hoặc tổ chức cướp sòng bạc. Chiếu bạc này hoạt động từ 21 giờ mỗi đêm cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, thu hút nhiều con bạc có tên tuổi là người Đồng Nai, Bến Tre và TP.HCM đến tỉ thí hơn thua.

Tập kích sòng bạc cực lớn giữa Sài Gòn ảnh 3

Đối tượng Lê Hoàng Phong.

Tại thời điểm sòng bạc bị công an tập kích thì Phong đang giữ trách nhiệm quản lý, Trung cầm đầu, Đặng Hoài An (SN 1973, ngụ phường Phú Khương, TP.Bến Tre) làm nhà cái, Lâm Thanh Tú (SN 1979, ngụ xã Phước An, huyện Long Thành, Đồng Nai) và Lưu Hoàng Tuấn (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh) giữ vai trò "phát hỏa". Trong đó, An cùng Bùi Thanh Phương (SN 1992), Nguyễn Minh Phương (SN 1974) và Trương Hồng Đạt (SN 1984, cùng quê Bến Tre) hùn tiền chơi chung và giao cho An làm nhà cái.

Mặc dù đối phó tinh vi nhưng chỉ sau bốn ngày hoạt động trở lại, sòng bạc của Trung “biên hòa” đã bị công an hốt trọn. Hiện Phòng CSĐTTP về TTXH đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an quận Tân Bình thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG