Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024

TPO - Sáng 24/3, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Lễ Thượng cờ, điểm nhấn của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), buổi tập huấn các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Tỉnh Đoàn Phú Yên. 

Còn hơn cả một giải đấu thể thao, Tiền Phong Marathon còn mang sứ mệnh quan trọng trong việc truyền tải thông điệp về tinh thần yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Một trong những sự kiện làm nên bản sắc của giải đấu chính là Lễ Thường cờ Tổ quốc.

Tại lần thứ 65 Tiền Phong Marathon tổ chức tại Phú Yên, Lễ Thượng cờ sẽ rất đặc biệt khi được tổ chức vào sáng 30/3 tại Bãi Môn, vùng biển cách trung tâm TP. Tuy Hoà (Phú Yên) khoảng 30km. Trên dải đất Bãi Môn - Mũi Điện mang dáng hình Tổ quốc, 3.200 người mặc áo đỏ sao vàng sẽ tạo hình Tổ quốc Việt Nam và hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Để chuẩn bị cho Lễ Thượng cờ hứa hẹn gây ấn tượng mạnh và đầy cảm xúc, thổi bùng tinh thần yêu nước, cùng ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến cho Tổ quốc, Ban tổ chức đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức các buổi tập huấn cho các tình nguyện viên, là các Đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Trong buổi tập huấn đầu tiên sáng ngày 24/3, trước 70 trưởng nhóm, đứng đầu 3.200 tình nguyện viên tạo hình Tổ quốc, bà Trần Thị Thu Hà - Thường trực Ban tổ chức báo Tiền Phong nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của Lễ Thượng cờ cũng như thông điệp Ban tổ chức muốn truyền tải. Bà Trần Thị Thu Hà cũng trình bày lịch trình tập luyện cũng như cách thức tiến hành. Để buổi lễ diễn ra thành công, bà chú ý đến từng chi tiết nhỏ, đồng thời kêu gọi sự tập trung, nỗ lực hết mình từ các tình nguyện viên, bởi Lễ Thượng cờ còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Phú Yên.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, bà Phạm Thị Vinh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách ban phong trào tỉnh Phú Yên, cho biết tinh thần của các tình nguyện viên đang lên rất cao, sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức, quyết tâm tập huấn thật tốt để góp phần tạo nên Lễ Thượng cờ thực sự đặc biệt, trở thành điểm nhấn đáng nhớ của Tiền Phong Marathon 2024 tại Phú Yên.

Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 1

Bà Trần Thị Thu Hà - Thường trực Ban tổ chức báo Tiền Phong, cho biết Lễ Thượng cờ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm truyền tải thông điệp về tinh thần yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 2

Hy vọng 3.200 tình nguyện viên hiểu được nhiệm vụ trong Lễ Thượng cờ, sau đó cống hiến hết mình trong những ngày sắp tới.

Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 3

Bà Phạm Thị Vinh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách ban phong trào tỉnh Phú Yên, cam kết sẽ phối hợp thật tốt với Ban tổ chức, đồng thời các Đoàn viên, thanh niên, học sinh được lựa chọn sẽ tham gia với quyết tâm cao nhất.

Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 4Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 5

Buổi tập huấn đầu tiên vào sáng ngày 24/3 diễn ra với sự tham gia của 70 trưởng nhóm, những người sẽ có nhiệm vụ vận hành các khối tạo hình Tổ quốc trong Lễ Thượng cờ.

Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 6

Mới đây trong cuộc họp báo Tiền Phong Marathon 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ nhấn mạnh Lễ Thượng cờ tại Bãi Môn, với sự tham gia của 3.200 người mặc áo đỏ sao vàng tạo hình Tổ quốc Việt Nam cùng hai cụm tàu neo đậu ngoài biển, đại diện cho hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, là điểm nhấn của giải đấu.

Tập huấn tình nguyện viên tham gia Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 7

Công tác chuẩn bị công phu của Ban tổ chức cùng sự chung tay của rất nhiều sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân Phú Yên hứa hẹn tạo nên một sự kiện không thể nào quên ở Bãi Môn - Mũi Điện.

Tin liên quan