Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gắn kết, ủng hộ hết sức tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay, ngày 9/6, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục ủng hộ 20 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ làm công tác lấy mẫu xét nghiệm và các lực lượng phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. Trước đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng có hàng loạt hoạt động thể hiện sự chia sẻ và sẵn sàng ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Chung tay tiếp sức cho lực lượng chống dịch

Tham dự buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 9/6, đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng Công ty CP LaviFood, Công ty CP Bánh Kẹo Á Châu (ABC Bakery) và Công ty CP Tập đoàn Grove chung tay “tiếp lửa” cho lực lượng chống dịch với 20,000 suất ăn, trái cây tươi tăng sức đề kháng và nước uống giải nhiệt. Các suất ăn sẽ được chuẩn bị hàng ngày và chuyển trực tiếp đến tâm dịch cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch thông qua Uỷ Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng mình chỉ có thể góp một phần nhỏ trong công cuộc chống dịch nhưng việc có thể vận động, gắn kết các doanh nghiệp cùng chung tay mới là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Dù việc lớn hay nhỏ, chúng tôi đều làm với tình yêu lớn. Đóng góp vào quỹ vaccine là giải pháp căn cơ nhưng việc góp sức để hỗ trợ cho tuyến đầu là công tác thiết yếu nhất trong thời điểm này”.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gắn kết, ủng hộ hết sức tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp

Quà tặng và vật phẩm thay cho lòng biết ơn, thể hiện sự cảm kích và là lời động viên của các doanh nghiệp gửi đến đội ngũ nơi tuyến đầu, vững tâm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vua Bánh mỳ Thanh Long Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh Kẹo Á Châu (ABC Bakery) cho biết: “Thực phẩm và chế độ dinh dưỡng là điều quan trọng với lực lượng tuyến đầu chống dịch trong giai đoạn này. Một doanh nghiệp là có hạn, tôi thật sự vui mừng khi có những doanh nghiệp như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiên phong trong việc ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho các công tác thiết yếu của tuyến đầu chống dịch, tạo động lực và sự đoàn kết, thể hiện truyền thống quý giá của người Việt. Ở đâu cần, chúng tôi có”.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gắn kết, ủng hộ hết sức tuyến đầu chống dịch ảnh 2
Các phần quà nước uống, thức ăn nhẹ...được các doanh nghiệp gửi tặng tuyến đầu chống dịch

Theo ông Hồ Mai Hồ, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Grove: “Quà tặng và vật phẩm thay cho lòng biết ơn, thể hiện sự cảm kích và là lời động viên của các doanh nghiệp gửi đến đội ngũ nơi tuyến đầu, vững tâm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gắn kết, ủng hộ hết sức tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Các suất ăn được vận chuyển mỗi ngày tiếp sức cho đội ngũ tại vùng tâm dịch

Chia ngọt sẻ bùi với tuyến đầu

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực về trách nhiệm và khối lượng công việc liên tục đè nặng lên vai của đội ngũ chống dịch tuyến đầu, đời sống người dân bị xáo trộn, một số doanh nghiệp đã cùng ngồi lại để hợp tác tổ chức các chương trình hỗ trợ người dân trong tâm dịch và đội ngũ chống dịch tuyến đầu.

Đối với những bác sĩ và nhân viên y tế dịch tễ làm việc nơi tuyến đầu, họ phải luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường đến bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào xuất hiện ca nghi nhiễm bệnh; trực tiếp đi vào tâm dịch để điều tra, phát hiện và ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh, sẵn sàng làm việc ngày đêm với tâm thế tốc độ quyết định tất cả, luôn phải đi trước một bước, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra. Tuy vậy điều kiện sinh hoạt của đội ngũ chống dịch tuyến đầu vô cùng hạn chế. Họ phải xa gia đình, ngủ ở bất kỳ nơi nào có thể và ăn uống cho qua bữa để tận dụng thời gian cho nhiệm vụ công việc.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gắn kết, ủng hộ hết sức tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có 20/22 quận huyện phát hiện ca nhiễm dương tính với Covid19. Tính đến thời điểm ngày 8/6/2021 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 243 điểm phong toả. Toàn bộ hệ thống y tế từ dự phòng tới điều trị đã được kích hoạt để đáp ứng yêu cầu khẩn trương điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm người mắc bệnh. Toàn ngành y tế thành phố được huy động để đủ lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm để đạt công suất trung bình 100.000 người/ngày

“Các hoàn cảnh cá nhân trắc trở và gương vượt khó là không kể xiết, chính những hy sinh quên mình này đã khiến những người đứng đầu các doanh nghiệp, đồng thời cũng là những người con của thành phố cảm thấy cần phải hành động để chia ngọt sẻ bùi cùng tuyến đầu chống dịch”, đại diện lãnh đạo Tập đoàn chia sẻ.

Tại TP Hồ Chí Minh, rất nhiều doanh nghiệp đang lao đao vì dịch bệnh và đau đầu trước bài toán kinh doanh cũng như vấn đề an sinh xã hội cho nhân viên trụ vững lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên hết, thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp đều thấy cần đồng lòng để tạo ra những đóng góp tích cực.

Trước đó, liên quan đến việc ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, Vạn Thịnh Phát cũng đã tài trợ 2000 máy thở (2020), 1.450 tỉ đồng ủng hộ quỹ vaccine (tháng 5/2021), kêu gọi các doanh nghiệp khác đóng góp gần 600 tỷ đồng tiền mặt và hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch thông qua các hoạt động thiết thực như trao tặng trang thiết bị vật tư y tế, thực phẩm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19…

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.