Tạo hình người mẹ câm nghèo khổ của Triệu Lệ Dĩnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi chuyên nghiệp, nhận vai diễn đa dạng. Mới đây, cô đóng vai một người mẹ câm đi tìm con trong phim của Trương Nghệ Mưu.

QQ đưa tin ngày 12/1, đoàn phim Điều thứ 20 họp báo ra mắt giới thiệu tác phẩm. Dự án do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch, với sự tham gia của các diễn viên như Lôi Giai Âm, Mã Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Cao Diệp. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với hình ảnh người phụ nữ câm điếc, ăn mặc quê mùa.

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vai Hách Tú Bình một người phụ nữ bị bạo hành gia đình, con gái suýt bị bắt đi, cô phải tìm cách bảo vệ con gái. Trong trailer, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện không nhiều, song khán giả ấn tượng với tạo hình quê mùa rách rưới, làn da ngăm đen, đầu tóc bù xù của cô. QQ bình luận Triệu Lệ Dĩnh đã xóa đi gánh nặng của một ngôi sao thần tượng, hóa thân hoàn toàn vào nhân vật.

Khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng mạnh với khán giả. Nữ diễn viên sinh năm 1986 nhận được lời khen ngợi vì dám thử thách diễn xuất, thể hiện xúc động cảnh khóc thương tâm khi bị kẻ xấu bắt mất con gái. Các chủ đề liên quan đến cô đều đạt hơn 100 triệu lượt đọc. Trong đó, từ khóa "Caption weibo của Triệu Lệ Dĩnh là thủ ngữ" đạt hơn 280 triệu lượt đọc. Thậm chí, tên nhân vật Hách Tú Bình còn đạt 358 triệu điểm nhiệt trên wechat, vượt qua chính Triệu Lệ Dĩnh với 242 triệu điểm.

Tạo hình người mẹ câm nghèo khổ của Triệu Lệ Dĩnh ảnh 1Tạo hình người mẹ câm nghèo khổ của Triệu Lệ Dĩnh ảnh 2

Khán giả sốc với tạo hình người phụ nữ câm của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới.

Trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng dành nhiều lời tán thưởng Triệu Lệ Dĩnh. Ông chia sẻ trên phim trường Triệu Lệ Dĩnh im lặng hàng giờ, không nói chuyện với ai, kể cả đạo diễn để hòa nhập vào nhân vật. Nữ diễn viên cũng dành hai tháng để học thủ ngữ trước khi đóng phim.

Đây là lần đầu Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu và được truyền thông Trung Quốc đánh giá là "cường - cường liên thủ".

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh có thời gian dài khoảng 5 năm không đóng phim điện ảnh. Thành tích trên màn ảnh lớn không cao, đây là nhược điểm trong sự nghiệp của ngôi sao Hoa Thiên Cốt, cô bị đánh giá là phát triển không toàn diện. Hiện tại, khi diễn xuất đã chín mùi, Triệu Lệ Dĩnh quyết định tạm gác lại mảng truyền hình, năm 2023, cô liên tiếp tham gia 4 dự án điện ảnh khác nhau.

Tạo hình người mẹ câm nghèo khổ của Triệu Lệ Dĩnh ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại là nữ diễn viên hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Cô nằm trong nhóm những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất, thường xuyên là tâm điểm của truyền thông. Triệu Lệ Dĩnh không được đào tạo về diễn xuất, nhưng được đánh giá là tiến bộ qua từng vai diễn. Cô không ngại vào vai gái quê hay người mẹ trên màn ảnh.

Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, cô liên tiếp có những vai diễn ghi dấu ấn với công chúng như Sam Sam trong Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt trong phim cùng tên, Sở Kiều trong Sở Kiều truyện, Thịnh Minh Lan trong Minh Lan truyện, Hứa Bán Hạ trong Gió thổi Bán Hạ. Triệu Lệ Dĩnh cũng chịu khó thay đổi hình tượng nhân vật, do đó, các tác phẩm của cô đều được khán giả mong chờ.

Điều thứ 20 của Trương Nghệ Mưu có nội dung về luật phòng vệ chính đáng. Nhân vật chính là cảnh sát trung niên Hàn Minh (Lôi Giai Âm đóng) vướng án phạt sau đó bị điều động về làm bảo an khu chợ, từ đó rơi vào hoàn cảnh khó khăn không dám gây chuyện với ai. Tuy nhiên, con trai anh Hàn Vũ Thần (Lưu Diệu Văn đóng) lại là thanh niên nhiệt huyết chuyên giúp đỡ người yếu thế, nên đã đắc tội lãnh đạo (Trương Dịch đóng). Trong một vụ án khác, người bị hại Hách Tú Bình (Triệu Lệ Dĩnh đóng) cũng bị người ta dồn vào đường cùng. Hàn Minh sẽ phải làm gì để bảo vệ niềm tin vào chính nghĩa và gia đình.

Trương Nghệ Mưu là đạo diễn, nhà sản xuất tiêu biểu của Trung Quốc. Ông nổi tiếng khắp thế giới với các tác phẩm như Cao lương đỏ, Thập diện mai phục, Đèn lồng đỏ trên cao, Mãn giang hồng, Phải sống, Hoàng kim giáp...

MỚI - NÓNG