Tăng Thanh Hà: “Bỗng dưng muốn khóc” và những tình cờ thú vị

Tăng Thanh Hà: “Bỗng dưng muốn khóc” và những tình cờ thú vị
Sinh năm 1986, Tăng Thanh Hà có lẽ là người đẹp đang được chú ý nhất thời điểm này khi bộ phim Bỗng dưng muốn khóc mà cô đóng vai chính đã và đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Nghe những câu chuyện Tăng Thanh Hà kể, xem Bỗng dưng muốn khóc, chúng tôi phát hiện cũng có một vài chi tiết tình cờ thú vị trên phim và trong sự nghiệp của Hà.

Tăng Thanh Hà: “Bỗng dưng muốn khóc” và những tình cờ thú vị ảnh 1
Tăng Thanh Hà trong "Bỗng dưng muốn khóc"

Dế mèn phiêu lưu ký

Hẳn quí vị khán giả xem phim sẽ biết, đó là câu chuyện mà Hiều đã đọc cho Trúc nghe trong vài tập phim của Bỗng dưng muốn khóc. Câu chuyện đã khiến cho Trúc vô cùng thích thú này chắc chắn không có nhiều người biết là nó gắn với một kỉ niệm cũng khó quên của Hà ngoài đời thực.

Số là Tăng Thanh Hà hồi khoảng 12 tuổi đã được mẹ cho tham gia đội kịch thiếu nhi ở sân khấu Idecaf. Và, “Dế mèn phiêu lưu kí” cũng là vở kịch đầu tiên Hà tham gia trong suốt 3-4 năm diễn kịch ở sân khấu này.

Trong vở kịch có khá nhiều nhân vật đó, Hà tham gia một vai rất thú vị mà nếu giờ đây khán giả có ý định mua đĩa để tìm lại Hà trong vở kịch ấy cũng rất khó bởi Hà vào vai… một con muỗi.

Con muỗi mà Tăng Thanh Hà đóng hồi đó mặc bộ đồ đen tuyền, đi đôi giày màu đỏ, xuất hiện trong cảnh bay ra để hỏi các loài chim thú một câu rồi sau đó bay vào…

Kinh doanh

Từ Út nhỏ với bản lĩnh cô tiểu thư con ông chủ xưởng ghe tàu nổi tiếng nhất miệt sông nước Nam Bộ trong Hương phù sa, Tăng Thanh Hà tiếp tục hoá thân vào “Trúc bán sách” trong “Bỗng dưng muốn khóc”.

Cả hai vai diễn đều có liên quan ít nhiều đến… kinh doanh, dù trong "Bỗng dưng muốn khóc", Trúc chỉ làm "buôn bán nhỏ".

Tăng Thanh Hà: “Bỗng dưng muốn khóc” và những tình cờ thú vị ảnh 2
Tăng Thanh Hà ở Singapore

Ở ngoài đời, Tăng Thanh Hà cũng rất yêu thích kinh doanh. Cô đã từng sang Singapore du học Cao đẳng ngành Quản lý khách sạn và đang theo học tại trường RMIT tại TPHCM, chuyên ngành thương mại.

Khóc

Ngoài đời, đã có lần Hà tâm sự mình là một cái vòi nước, dễ khóc. Cả hai vai diễn chính của Hà trong phim truyền hình là “Hương Phù sa” và “Bỗng dưng muốn khóc” cũng là 2 vai diễn Hà trăn trở với những cảnh khóc nhất: “Út nhỏ cũng khóc, Trúc cũng khóc…”.

Nếu bạn đã từng được đọc một bài báo nào đó nói rằng Hà cười đã khác xưa và giờ cười hết đẹp rồi, thì với khóc, Hà cũng đã khóc khác xưa, ít nhất là trong phim…

Hà tâm sự, “thời gian đầu đóng phim, mình nghĩ diễn như thế nào bằng chính con người của mình, đưa con người của mình vào nhân vật, mình khóc ngoài đời thế nào thì mình đưa cảm xúc vào như thế. Nhưng rồi, ở những phim sau, mình nghĩ không thể làm thế. Út nhỏ khóc là cái khóc tức tưởi còn Trúc khóc là khóc lặng lẽ và cam chịu hơn”…

Theo CHIC
VTV

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.